Hà Nội nắng nóng trên 50 độ, người lao động vật lộn mưu sinh ngoài trời

Thứ ba, 09/06/2020 19:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong những ngày gần đây, Hà Nội liên tục ghi nhận mức nhiệt kỷ lục với nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 50 độ C. Vì cuộc sống mưu sinh người lao động vẫn phải vật lộn dưới cái nắng cháy da cháy thịt.

Sự kiện: động vật

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, nhiệt độ vào lúc 13h ngày 9/6 phổ biến từ 36 - 39 độ C. Tuy hiên nhiện độ đo được ngoài trời đã trên 50 độ C - một mức nhiệt rất cao và đạt mức kỷ lục trong đợt nắng nóng kéo dài lần này. Ảnh: Thu Hà

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn, nhiệt độ vào lúc 13h ngày 9/6 phổ biến từ 36 - 39 độ C. Tuy hiên nhiện độ đo được ngoài trời đã trên 50 độ C - một mức nhiệt rất cao và đạt mức kỷ lục trong đợt nắng nóng kéo dài lần này. Ảnh: Thu Hà

Các bạn sinh viên đều bịt kín để hạn chế tia UV gây hại cho cơ thể. Ảnh: Ngọc Ánh

Các bạn sinh viên đều bịt kín để hạn chế tia UV gây hại cho cơ thể. Ảnh: Ngọc Ánh

Người tham gia giao thông khi đến ngã tư chờ đèn đỏ đều tìm đến những vị trí có bóng mát như cây xanh hay cầu vượt, công trình đường sắt trên cao. Ảnh: Ngọc Ánh

Người tham gia giao thông khi đến ngã tư chờ đèn đỏ đều tìm đến những vị trí có bóng mát như cây xanh hay cầu vượt, công trình đường sắt trên cao. Ảnh: Ngọc Ánh

Các chuyên gia đã cảnh báo người dân không nên ra khỏi nhà và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gay gắt, tuy nhiên vì mưu sinh nên người lao động vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng. Ảnh: Ngọc Ánh

Các chuyên gia đã cảnh báo người dân không nên ra khỏi nhà và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gay gắt, tuy nhiên vì mưu sinh nên người lao động vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới nắng nóng. Ảnh: Ngọc Ánh

Nắng nóng nhưng chị Hoa - nhân viên công ty môi trường vẫn phải gồng mình làm việc để các tuyến phố luôn sạch đẹp. Ảnh: Thu Hà

Nắng nóng nhưng chị Hoa - nhân viên công ty môi trường vẫn phải gồng mình làm việc để các tuyến phố luôn sạch đẹp. Ảnh: Thu Hà

Nắng nóng nên bà Thúy luôn phải đặt một chiếc khăn ướt ở trên đầu, giúp bà cảm thấy dễ chịu hơn. Ảnh: Thu Hà

Nắng nóng nên bà Thúy luôn phải đặt một chiếc khăn ướt ở trên đầu, giúp bà cảm thấy dễ chịu hơn. Ảnh: Thu Hà

Người đánh giày tìm những chỗ có bóng mát để ngồi. Ảnh: Ngọc Ánh

Người đánh giày tìm những chỗ có bóng mát để ngồi. Ảnh: Ngọc Ánh

Tài xế xe ôm tìm những nơi có bóng cây rồi ngủ luôn trên xe. Ảnh: Ngọc Ánh

Tài xế xe ôm tìm những nơi có bóng cây rồi ngủ luôn trên xe. Ảnh: Ngọc Ánh

Chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Người bán hàng nước tranh thủ nghỉ dưới gốc cây khi vắng khách. Ảnh: Ngọc Ánh

Người bán hàng nước tranh thủ nghỉ dưới gốc cây khi vắng khách. Ảnh: Ngọc Ánh

Nặng gánh mưu sinh dưới nắng nóng trên 50 độ C. Ảnh: Ngọc Ánh

Nặng gánh mưu sinh dưới nắng nóng trên 50 độ C. Ảnh: Ngọc Ánh

Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới, riêng khu vực Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/6. Ảnh: Thu Hà

Đợt nắng nóng này còn kéo dài trong nhiều ngày tới, riêng khu vực Bắc Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13/6. Ảnh: Thu Hà

Những người lao động ngoài trời vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa. Ảnh: Thu Hà

Những người lao động ngoài trời vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng gay gắt như đổ lửa. Ảnh: Thu Hà

Nắng nóng người lao động luôn phải uống nước sau những lúc giải lao. Ảnh: Thu Hà

Nắng nóng người lao động luôn phải uống nước sau những lúc giải lao. Ảnh: Thu Hà

Thu Hà

Tin khác

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống