Hà Nội: Nhiều vi phạm sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thanh Trì chưa được xử lí dứt điểm

(CLO) Thời gian qua, trên địa bàn xã Thanh Trì, Hà Nội vẫn xảy ra tình trạng sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích tại nhiều khu vực. Nhiều công trình vi phạm đã bị cưỡng chế, song không ít trường hợp vẫn chây ì, chưa được xử lý dứt điểm, gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng đến kỷ cương quản lý đất đai tại địa phương.

Cụ thể, trên địa bàn xã Thanh Trì, một số hộ gia đình vẫn ngang nhiên chiếm dụng đất công, tự ý xây dựng công trình trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gây phá vỡ quy hoạch, cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Thanh trì cho biết, sau khi chính quyền 2 cấp được thành lập, các cơ quan chức năng đã chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình, xây dựng phương án cưỡng chế. Đến nay, UBND xã Thanh Trì đã tổ chức cưỡng chế 6 công trình xây dựng trái phép, với tổng diện tích xây dựng hơn 4.370m2, tại xóm Giang.

1(3).jpg
Sai phạm tại quán Cà phê Bảo An dù đã được nhắc nhở yêu cầu tháo dỡ nhưng vẫn tồn tại.

Đây là các công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng. Người dân đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng.

Liên quan đến phản ánh của người dân trên đường Vũ Lăng về một số công trình vi phạm (Bảo An Cà phê, Cà phê Hiếu Kalo…) dù đã được cơ quan chức năng nhắc nhở yêu cầu tháo dỡ nhưng vẫn tồn tại, ông Nguyễn Văn Lăng cho biết: Chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin phản ánh, tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay công trình Bảo An Cà phê vẫn chờ người dân tự tháo dỡ và bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý.

Tương tự, cũng trên tuyến đường Vũ Lăng quán Cà phê Hiếu Kalo đã được chính quyền vận động tháo dỡ nhưng tính đến ngày 30/1/2026, công trình xây dựng trái phép này không những chưa được tháo dỡ mà còn được chủ nhà hoàn thiện quy mô và đưa vào khai thác sử dụng, phớt lờ sự quản lý của cơ quan chức năng.

3.jpg
Quán Cà phê Hiếu Kalo trên đường Vũ Lăng vẫn tồn tại trên đất nông nghiệp.

Trước ý kiến cho rằng chính quyền xã chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, để vi phạm kéo dài, ông Lăng cho hay, trước đây, UBND huyện Thanh Trì (cũ) đã có thông báo kết luận liên quan đến trách nhiệm của lãnh đạo xã Tứ Hiệp (cũ) trong việc để xảy ra vi phạm. Xã Ngũ Hiệp (cũ) cũng đã lập hồ sơ xử lý, song việc xử lý chưa triệt để. Hiện nay, lãnh đạo xã Thanh Trì đã giao Phòng Kinh tế tiến hành rà soát, xác minh toàn bộ các trường hợp vi phạm, phân loại những trường hợp đã có hồ sơ và những trường hợp chưa có hồ sơ để lập mới, kiên quyết xử lý, không để tồn tại kéo dài.

Về giải pháp xử lý dứt điểm trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Lăng khẳng định quan điểm của xã Thanh Trì là xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.

Đối với các hồ sơ vi phạm đã được thiết lập từ trước, xã sẽ yêu cầu chuyển giao đầy đủ để tiếp tục lập hồ sơ cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật; đồng thời triệu tập các cá nhân, công chức liên quan để làm rõ trách nhiệm, bảo đảm việc xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm, không có vùng cấm.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: