Hà Nội: Ô tô xếp hàng dài chờ đợi 2 ngày vẫn chưa được đăng kiểm

(CLO) Hà Nội chỉ còn 6 trên tổng số 31 trạm đăng kiểm hoạt động, chỉ đáp ứng khoảng 13% nhu cầu người dân hiện nay. Các trung tâm còn hoạt động này, luôn trong tình trạng xe xếp hàng dài, chờ đợi để được kiểm tra.

Tính đến chiều 9/3, TP Hà Nội chỉ còn 6 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Trong đó, 4 trung tâm từng bị khám xét, khởi tố đăng kiểm viên và được mở lại sau khi bổ sung nhân sự. Cả thủ đô chỉ có 2 trung tâm đăng kiểm đến giờ chưa bị điều tra.

Tại 6 trung tâm kiểm định còn hoạt động, chỉ có khoảng 8 dây chuyền, việc này theo ước tính tại Hà Nội chỉ đáp ứng khoảng 13% nhu cầu người dân hiện nay.

Theo thông tin từ Cục Đăng Kiểm, dự kiến hôm nay (10/3), sẽ mở lại 2 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội gồm 2903S (số 3 Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm) và 2914D (cụm công nghiệp Thanh Oai, Bích Hoà, Thanh Oai) sau một thời gian tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra. Mỗi trạm có tối thiểu một dây chuyền hoạt động.

ha noi o to xep hang dai cho doi 2 ngay van chua duoc dang kiem hinh 1

Theo ghi nhận của PV những ngày này, tại trung tâm đăng kiểm 29-08D (huyện Hoài Đức, Tp.Hà Nội), hàng trăm chiếc xe ôtô phải xếp hàng dài chờ đến lượt đăng kiểm.

ha noi o to xep hang dai cho doi 2 ngay van chua duoc dang kiem hinh 2

Hàng trăm chiếc xe ôtô xếp hàng dài hàng 1km từ ngoài mặt đường QL32.

ha noi o to xep hang dai cho doi 2 ngay van chua duoc dang kiem hinh 3

Anh Tân (trú tại huyện Đan Phượng) cho hay: “Đã phải xếp hàng từ ngoài đường Ql32 sau 2 ngày mới di chuyển được vào gần khu vực cổng trung tâm đăng kiểm. Từ ngày mua xe và chạy xe chưa bao giờ gặp phải tình trạng này, quá mất thời gian, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và thu nhập, tôi chạy xe hợp đồng hàng ngày mà xe hết đăng kiểm, đợi chờ mấy ngày cũng chưa đăng kiểm được”

Việc phải chờ đợi cả ngày, thậm chí vài ngày mới đến lượt đăng kiểm, nhiều chủ xe đã chọn giải pháp thuê người xếp hàng. Theo đó, phí thuê trông xe ‘đội giá” tăng gấp đôi, dao động từ 500.000 đồng tới 2 triệu đồng/ngày.

Anh Nguyễn Đức Hoà (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đánh xe của vợ lên Trung tâm đăng kiểm 29.08D (huyện Hoài Đức) xếp hàng. Đến khuya vẫn chưa tới lượt, anh nhờ bảo vệ công ty nơi xe anh đỗ trước cửa trông giúp. Dù người này không đòi hỏi nhưng anh gửi 100.000 đồng cảm ơn.

Sang ngày hôm sau, vợ anh thay phiên để cho chồng đi làm. Tuy nhiên, đến chiều vợ nhắn tin “phía trước vẫn còn dài lắm”. Xác định phải chờ thêm đêm nữa, anh Hoà vội vã về nhà thay bộ quần áo, mang theo chăn mỏng lên trung tâm đăng kiểm để đổi ca cho vợ đón con.

 “Vợ chồng đã phải xin nghỉ luân phiên, thay nhau đi xếp hàng chờ 3 ngày, 2 đêm mà vẫn không xong. Cực chẳng đã tôi đã phải gọi “người thân” trợ giúp”, anh Hoà kể.

“Người thân” của anh là một thanh niên nhận nhiệm vụ giữ chỗ, đánh xe vào đăng kiểm khi đến lượt. “Mối” này từ người quen giới thiệu. Chiếc xe là tài sản lớn của gia đình nên anh Hoà không dám giao phó cho người lạ.

"Phải chi tới 1 triệu/nửa ngày nhưng chẳng còn cách nào khác”, anh Hoà nói.

Đây không phải lần đầu tiên có người làm "nghề" xếp hàng chờ đăng kiểm. Nếu trước Tết, giá trông xe, xếp hàng chờ đăng kiểm ở các điểm trong nội thành Hà Nội dao động từ 200-300.000 đồng/xe/ tối thì nay số tiền này đã tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3.

“Có những người đi đến 2- 3 trạm, chờ 5-6 ngày vẫn không đăng kiểm xong. Nếu thuê người làm thì số tiền đội lên rất nhiều. Chưa kể còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có lẽ đó chính là nguyên nhân tôi nghĩ không nhiều người chọn cách này. Họ chấp nhận nghỉ làm, nghỉ phép, ăn chực nằm chờ kiểm định cho xong”, anh Hoà nói.

ha noi o to xep hang dai cho doi 2 ngay van chua duoc dang kiem hinh 4

Theo ghi nhận, tại khu vực trước cửa trung tâm đăng kiểm 29-08D, có tới 7 làn xe ôtô đang chờ đợi. Theo đó, phần lớn là các tài xế này đã xếp hàng khoảng 2 ngày trước để có thể di chuyển tới cửa trung tâm.

ha noi o to xep hang dai cho doi 2 ngay van chua duoc dang kiem hinh 5

Các xe ô tô chờ đợi, nhích từng chút một chỉ mong xe mình được kiểm định sớm nhất.

ha noi o to xep hang dai cho doi 2 ngay van chua duoc dang kiem hinh 6

Nhiều người nằm trong xe quá mệt mỏi khi chờ đợi thời gian dài vẫn chưa đến lượt kiểm tra phương tiện.

ha noi o to xep hang dai cho doi 2 ngay van chua duoc dang kiem hinh 7

Ông Trần Nguyên Sinh - Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 29-08D cho biết hiện tại, trung tâm có 6 đăng kiểm viên đang làm việc liên tục tăng ca, hoạt động được 2 dây chuyền, một ngày có thể kiểm định được 120 đến 130 xe.

ha noi o to xep hang dai cho doi 2 ngay van chua duoc dang kiem hinh 8

Lượng phương tiện dồn về trung tâm 29-08D để đăng kiểm khiến các nhân viên đăng kiểm làm việc liên tục từ 7h30 đến khoảng 20h hàng ngày.

ha noi o to xep hang dai cho doi 2 ngay van chua duoc dang kiem hinh 9

Ước tính trong tháng 3, Hà Nội có 68.690 xe đến hạn kiểm định, với dự kiến ngày hôm nay (10/3), Hà Nội sẽ có 8 trung tâm đăng kiểm với 10 dây chuyền kiểm định, mỗi ngày các trung tâm này chỉ kiểm định được khoảng 500 xe. Nếu không được các địa phương lân cận hỗ trợ thì khả năng các đơn vị đăng kiểm chỉ đáp ứng được khoảng 14% nhu cầu.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: