Hà Nội phổ biến pháp luật về bầu cử cho đồng bào Tin lành

(CLO) Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 2/3, Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật về bầu cử cho đồng bào Tin lành.

Hội nghị được tổ chức tại Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội (xã Hoài Đức, Hà Nội), với sự tham dự của hơn 250 đại biểu là chức sắc, chức việc, tín đồ đại diện các tổ chức, hệ phái Tin lành trên địa bàn Thành phố.

tin lành
Ông Vũ Duy Hiên, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố phát biểu.

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Duy Hiên, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 Sở Dân tộc và Tôn giáo Thành phố, khẳng định, trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô, đồng bào các tôn giáo nói chung và đồng bào Tin lành nói riêng luôn gắn bó mật thiết với cộng đồng dân tộc, tích cực tham gia hoạt động mục vụ, công tác nhân đạo, thiện nguyện, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần giữ gìn ổn định xã hội tại địa phương. Nhiều Hội thánh đã trở thành điểm sáng trong phong trào “sống tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của Thành phố.

Theo ông Vũ Duy Hiên, năm 2026 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới - sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đây là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ, thể hiện trách nhiệm và niềm tin đối với sự phát triển của quốc gia.

tin lành.2
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Ông bày tỏ tin tưởng các mục sư, quản nhiệm, truyền đạo sẽ tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hiệu trưởng Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội chia sẻ, Sở Dân tộc và Tôn giáo và Sở Tư pháp đã tổ chức hội nghị thiết thực, giúp các chức sắc, chức việc và tín đồ Tin lành nâng cao hiểu biết pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử sắp tới.

tin lành.1
Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hiệu trưởng Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội.

Tại hội nghị, bà Thiều Thị Hương, Trưởng phòng Tin lành, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trao đổi những nội dung cốt lõi của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, nêu câu hỏi về những tình huống thực tế, đặc biệt liên quan đến công tác bầu cử và được báo cáo viên giải đáp cụ thể. Hội nghị góp phần tăng cường sự hiểu biết, đồng thuận và phối hợp hiệu quả giữa chính quyền với các tổ chức tôn giáo, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, phát triển và giàu bản sắc.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: