Hà Nội: Tạm giữ hình sự đối tượng tấn công Cảnh sát giao thông

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối tượng B.L.A. (SN 2002) là huấn luyện viên thể hình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó vào 31/5, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại tuyến đường thuộc thôn Thu Quế, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng.

đối tượng
Tạm giữ hình sự đối tượng B.L.A.Ảnh: CAHN.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên đối tượng không chấp hành hiệu lệnh và lao thẳng xe vượt qua Tổ công tác. Đi qua được khoảng 10m thì đối tượng dừng xe, đi bộ đến gần Thượng úy Lê Duy Khánh (cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9) người vừa ra hiệu lệnh dừng xe.

Lúc này đối tượng chửi bới rồi bất ngờ áp sát, quật đồng chí Khánh ngã xuống đường rồi lên xe bỏ chạy.

Đồng chí Khánh bị thương, chảy máu vùng đầu và được Tổ công tác đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an xã Song Phượng khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng gây ra vụ việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: