Hà Nội thời bao cấp tái hiện qua show âm nhạc “Chuyện phố thời bao cấp”

(CLO) Chiều 2/10, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi gặp gỡ báo chí trước show âm nhạc "Chuyện phố thời bao cấp”. Sự kiện được tổ chức với mong muốn lưu giữ và làm sống lại ký ức Hà Nội của một thời, để thêm yêu, thêm trân quý những giá trị đương thời hiện có.

Với mong muốn lưu giữ và làm sống lại ký ức của một thời, để thêm yêu, thêm trân quý những giá trị đương thời hiện có, Nhà hát Tuổi trẻ thực hiện Musical show mang tên: "Chuyện phố thời bao cấp" - Câu chuyện kể về một gia đình tứ đại đồng đường sống ở phố cổ Hà Nội. Những vui buồn, mâu thuẫn và cả những hạnh phúc riêng tư phản ánh một phần đời sống của người Hà Nội những năm 1980. Mỗi con người một cá tính, một công việc và những sở thích khác nhau.

Mỗi thế hệ có những góc nhìn riêng về đời sống xã hội và cuộc sống gia đình, chính vì thế những mâu thuẫn xảy ra là điều không tránh khỏi. Song vượt lên trên tất cả những khó khăn vật chất là tình yêu thương, chia sẻ của các thành viên trong gia đình. Và âm nhạc không chỉ đồng hành cùng dân tộc mà âm nhạc như liều thuốc, liệu pháp chữa lành, hàn gắn và hóa giải mọi khúc mắc trong cuộc sống... Sau tất cả, một đám cưới với hoa tươi, những nụ cười ấm áp trong không khí tưng bừng của âm nhạc với những điệu nhảy cuồng nhiệt của các bạn trẻ cho thấy cuộc sống thật tươi đẹp. 

ha noi thoi bao cap tai hien qua show am nhac chuyen pho thoi bao cap hinh 1

Hà Nội thời bao cấp tái hiện qua show âm nhạc Chuyện phố thời bao cấp.

Phát biểu tại họp báo, NSƯT Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Chỉ đạo nghệ thuật chương trình cho biết, chương trình sẽ được công chiếu vào tối ngày 14/10 tại Nhà hát Tuổi trẻ. “Câu chuyện mà chúng tôi muốn kể có lẽ đã không còn xa lạ nhưng với cách kể chuyện mới lạ, chúng tôi tin rằng sẽ mang đến cho khán giả những điều thú vị, hấp dẫn”, NSƯT Sĩ Tiến nhấn mạnh.

Là đạo diễn của chương trình, NSƯT Lê Ánh Tuyết cho rằng, xuất phát từ tình yêu với Hà Nội, từ thời quá khứ đầy yêu thương, ê-kíp đã cùng nhau chia sẻ câu chuyện bằng âm nhạc.

“Khi chúng tôi chia sẻ câu chuyện khó khăn thời bao cấp với những người trên thế hệ của chúng tôi, những người cùng thế hệ của chúng tôi và cả những người trẻ, chúng tôi nhận thấy sự đồng cảm, xúc động. Tôi rất muốn khán giả quay trở lại miền ký ức đẹp đẽ ấy để chúng ta cùng sống “chậm” lại”, NSƯT Lê Ánh Tuyết cho biết thêm. 

Cũng tại sự kiện, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định, thời bao cấp ở Hà Nội với rất nhiều câu chuyện đẹp đẽ trong ký ức của mỗi người.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức, với vai trò và sứ mệnh của mình, âm nhạc sẽ dẫn dắt khán giả đến với những cảm xúc vỡ òa để chúng ta thêm trân trọng cuộc sống hôm nay. Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và với “thương hiệu” của Nhà hát Tuổi trẻ, Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức tin rằng “Chuyện phố thời bao cấp” sẽ lấy được cảm tình của khán giả. Và ông cũng hy vọng Nhà hát Tuổi trẻ không chỉ dừng lại ở chương trình này mà sẽ còn tiếp tục kể những câu chuyện khác về thời bao cấp bằng âm nhạc. 

Chương trình “Chuyện phố thời bao cấp” với sự góp mặt của NSƯT Đức Long, NSƯT Ánh Tuyết; ca sĩ: Tôn Sơn, Tuấn Nghĩa, Quốc Chí, Nam Anh, Quang Thiện, Quang Trọng, Thanh Nhàn, Hà Uyển Linh, Mai Hằng, Hồng Giang. Có nhiều ca khúc nổi tiếng được thể hiện trong chương trình, như: “Kỷ niệm thành phố tuổi thơ”, “Hoa sữa” (Hồng Đăng); “Nhớ mùa thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn); “Nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp); “Thành phố buồn” (Lam Phương); “Bảy ngày đợi mong”, “Chuyện hẹn hò” (Trần Thiện Thanh); “Như khúc tình ca”, “Ơi cuộc sống mến thương” (Nguyễn Ngọc Thiện); “Câu chuyện nhỏ của tôi” (Thanh Tùng); “Mặt trời bé con”, “Tạm biệt chim én” (Trần Tiến); “Em như tia nắng mặt trời” (Nguyễn Đức Trung); “Hà Nội những công trình” (Quốc Trường); “River Babylon” (Boney M)...

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: