Hà Nội: Trang nghiêm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Quán Sứ

(CLO) Ngày 31/5, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 với sự tham dự của chư tôn đức giáo phẩm, đại diện các cơ quan Trung ương, đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân. Đại lễ là dịp lan tỏa thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình và đoàn kết của Đức Phật đến cộng đồng.

z7884897755815-d459bf1a531686bcc941e98af52c356b.jpg
Quang cảnh Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Ảnh: Đắc Huy

Trong không khí trang nghiêm của mùa Phật đản, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Thông điệp nhấn mạnh năm 2026 là dấu mốc quan trọng khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, kiện toàn bộ máy và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Từ lời dạy của Đức Phật trong kinh "Chuyển luân Thánh vương sư tử hống", Đức Pháp chủ bày tỏ tin tưởng rằng những quyết sách lấy nhân dân làm trung tâm, vì lợi ích của nhân dân sẽ tạo nên sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đoàn kết và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

z7884897755847-658d95010fb560d3535303024562afef.jpg
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN. Ảnh: Đắc Huy

Năm nay cũng là năm GHPGVN kỷ niệm 45 năm thành lập (1981-2026), đồng thời triển khai Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, dự kiến tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Đức Pháp chủ mong muốn chư tôn đức, tăng ni và phật tử tiếp tục dấn thân phụng sự trong tinh thần tỉnh thức, an lạc, góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh.

Tuyên đọc diễn văn Phật đản, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Hà Nội khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với nhân dân trong tinh thần hộ quốc an dân.

Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng các cấp, ngành và địa phương, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Trên nền tảng đó, GHPGVN không ngừng phát huy truyền thống “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

z7884897755859-a171af2af58e4a9baba1ee1fc612f4e4.jpg
Ông Nguyễn Đình Khang (ngoài cùng bên phải), Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo thực hiện nghi thức dâng hương, tắm Phật. Ảnh: Đắc Huy
z7884897755816-00b1ea54421d7dc9499442ef7b9d24a0.jpg
Phật tử thực hiện nghi thức dâng hương, tắm Phật. Ảnh: Đắc Huy

Hòa thượng cho biết, trong 45 năm hình thành và phát triển, Giáo hội đã có nhiều đóng góp thiết thực cho cộng đồng thông qua các chương trình từ thiện, hỗ trợ người nghèo, chăm lo các đối tượng yếu thế, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn của Phật giáo trong xã hội hiện đại.

Tại buổi lễ, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của GHPGVN cùng đồng bào Phật tử đối với sự phát triển chung của đất nước.

Ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bồi đắp các giá trị đạo đức xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

z7884897755854-26230f19c3eeece67f549d6bf38e12a4.jpg
z7884897755853-505dd20d010f8f3cfa4ec8371b6d635b.jpg
Các Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Ảnh: Đắc Huy

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ mong muốn Giáo hội tiếp tục vận động tăng ni, phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, phát huy tinh thần nhập thế tích cực, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tăng cường giao lưu Phật giáo quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè thế giới.

Khép lại Đại lễ, chư tôn đức giáo phẩm, các đại biểu cùng đông đảo tăng ni, phật tử và nhân dân đã trang nghiêm thực hiện các nghi thức dâng hương, tắm Phật và cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Đây là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện tinh thần hướng thiện và khát vọng về một xã hội hòa hợp, phát triển bền vững.

Xem thêm

Người trẻ tìm lại giá trị Việt: Sức mạnh nội sinh của dân tộc vẫn đang được tiếp nối

Người trẻ tìm lại giá trị Việt: Sức mạnh nội sinh của dân tộc vẫn đang được tiếp nối

(CLO) Những concert phủ kín sắc đỏ của quốc kỳ, những MV đậm màu sắc dân gian thu hút hàng chục triệu lượt xem hay xu hướng mặc Việt phục, nghe nhạc truyền thống, tìm hiểu lịch sử trên TikTok đang cho thấy một chuyển động đáng chú ý của giới trẻ: nhu cầu tìm lại kết nối với các giá trị văn hóa dân tộc.

Khám phá thành cổ hàng trăm năm trên núi Lam Thành

Khám phá thành cổ hàng trăm năm trên núi Lam Thành

(CLO) Thành Rum cổ ở núi Lam Thành đã tồn tại hàng trăm năm, gắn liền với nhiều cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Trải qua thời gian dài nhưng thành cổ vẫn sừng sững, mang trong mình vẻ đẹp trầm mặc, hoang sơ.

Hà Nội công bố Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo

Hà Nội công bố Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo

(CLO) Chiều 29/5, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức chương trình “Công bố Bản đồ Mạng lưới các không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội”, nhằm tăng cường kết nối hệ sinh thái sáng tạo của Thủ đô và triển khai các hoạt động hướng tới Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Hà Nội thúc đẩy kết nối hệ thống bảo tàng ngoài công lập

Hà Nội thúc đẩy kết nối hệ thống bảo tàng ngoài công lập

(CLO) Ngày 29/5, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Hà Nội tổ chức chương trình “Gặp mặt các bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội và giới thiệu khung Lễ hội Thiết kế sáng tạo năm 2026”.

‘Chuyện Sĩ Tử’ lan tỏa tinh thần hiếu học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

‘Chuyện Sĩ Tử’ lan tỏa tinh thần hiếu học tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(CLO) Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, triển lãm “Sĩ Tử 3 - Chuyện Sĩ Tử” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám không chỉ tái hiện hình ảnh sĩ tử xưa qua lăng kính nghệ thuật đương đại, triển lãm còn mở ra không gian kết nối cảm xúc, nơi những câu chuyện học tập và trưởng thành của thế hệ trẻ được chia sẻ theo cách gần gũi và chân thực.

Cỡ chữ bài viết: