Quần thể danh thắng Tam Chúc đón danh hiệu Di tích quốc gia đặc biệt

(CLO) Tam Chúc là vùng đất Phật, với ngôi chùa Tam Chúc cổ kính, uy nghiêm, là chốn hội tụ của tăng ni, phật tử thập phương.

Tối 28/2, tại Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích danh lam thắng cảnh và khảo cổ quần thể Tam Chúc.

Tam Chúc là quần thể du lịch - văn hóa - tâm linh lớn, nối liền giữa bốn tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên và Phú Thọ. Căn cứ vào một số di vật được tìm thấy dưới lòng hồ Tam Chúc và các câu chuyện dân gian còn được lưu truyền tại địa phương, cách đây hơn 1.000 năm vào thời Nhà Đinh, nơi đây là vùng đất Phật, với ngôi chùa Tam Chúc cổ kính, uy nghiêm, là chốn hội tụ của tăng ni, phật tử thập phương. Nhân dân địa phương hàng năm vào dịp đầu Xuân đều tổ chức lễ hội để cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu...

1tchuc.jpg
Tam Chúc là quần thể du lịch - văn hóa - tâm linh lớn, nối liền giữa bốn tỉnh Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên và Phú Thọ

Chùa Tam Chúc được xây dựng với các công trình kiến trúc chính: Tháp Ngọc, Điện Tam thế, Điện Giáo Chủ, Điện Quán Âm, Nhà thờ Tổ, Nhà Tứ ân, Cổng Tam Quan nội...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt quần thể danh thắng Tam Chúc cho tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, việc di tích, quần thể danh thắng Tam Chúc được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là sự ghi nhận những giá trị thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của di tích mà còn minh chứng cho tinh thần bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị di sản của dân tộc.

Để có giải pháp bảo tồn tôn tạo, phát huy giá trị quần thể Tam Chúc một cách bền vững, từng bước xây dựng hồ sơ đề cử quần thể Tam Chúc, trình UNESCO xem xét, công nhận là di sản thế giới, tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 80 ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam gắn với thực tiễn của địa phương, trong đó gắn kết, bảo tồn di tích với phát triển du lịch, văn hóa tâm linh, xây dựng công nghiệp văn hóa cùng với du lịch là cùng ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Ngay sau nghi thức đón nhận danh hiệu Di tích quốc gia đặc biệt cho quần thể danh thắng Tam Chúc là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tam Chúc concert 2026”, được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: