Hà Nội: Vì sao quận Đống Đa chậm báo cáo kết quả xử lý vi phạm?

(CLO) Những kiến nghị về xử lý vi phạm tại ngách 165/85 ngõ chợ Khâm Thiên (phường Trung Phụng, quận Đống Đa) chưa được giải quyết dứt điểm và còn phát sinh tồn tại mới khiến người dân rất bức xúc.

Bài liên quan

Quận Đống Đa (Hà Nội): Bảo đảm lợi ích của người dân, tránh khiếu kiện kéo dài!

Quận Đống Đa (Hà Nội): Bao giờ xử lý dứt điểm công trình vi phạm?

Vừa qua Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, ngày 22/12/2022, Ban Nội chính (Thành ủy Hà Nội) đã có thông báo số 117-TB/BNCTU/th về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại buổi tiếp công dân Phan Thị Nghĩa địa chỉ tại số nhà 64 ngách 165/85 ngõ chợ Khâm Thiên (quận Đống Đa).

ha noi vi sao quan dong da cham bao cao ket qua xu ly vi pham hinh 1

Thông báo số 117-TB/BNCTU/th của Ban Nội chính (Thành ủy Hà Nội).

Trong đó giao Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố chỉ đạo UBND quận Đống Đa và các sở, ngành của Thành phố khẩn trương thực hiện:

UBND quận Đống Đa căn cứ quy định của pháp luật và thẩm quyền xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Cúc tại địa chỉ số 64 ngách 165/85 phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa theo kết luận 194/KL-UBND ngày 27/1/2022 của UBND quận Đống Đa “mở 06 cửa sổ chữ A khung nhôm kính tại chiếu nghỉ cầu thang nhìn ra ngách 165/85 ngõ Chợ Khâm Thiên và mở một cửa đi ra ngách 165/85 ngõ chợ Khâm Thiên” đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền.

Xử lý dứt điểm ngõ đi chung giữa gia đình bà Nguyễn Thị Thu Cúc và gia đình bà Phan Thị Nghĩa tại địa chỉ số 64 ngách 165/85 phố Chợ Khâm Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống Đa theo đúng quy định của pháp luật và thẩm quyền.

Xem xét để giải quyết bức tường ngang nhà bà Nguyễn Thị Thu Cúc nằm dưới ban công nhà bà Phan Thị Nghĩa để đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật và thẩm quyền. Các nội dung nêu trên xử lý giải quyết xong trước ngày 31/12/2022.

Kiểm tra, rà soát lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Thu Cúc để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc và giám sát quá trình thực hiện của UBND quận Đống Đa đảm bảo quá trình xử lý theo đúng thời hạn, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

ha noi vi sao quan dong da cham bao cao ket qua xu ly vi pham hinh 2

Người dân mong muốn sớm giải quyết dứt điểm vi phạm tại ngách 165/85 ngõ chợ Khâm Thiên (phường Trung Phụng, quận Đống Đa).

Nhưng theo phản ánh của bà Phan Thị Nghĩa thì những kiến nghị về xử lý vi phạm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm và còn phát sinh tồn tại mới. Để có thêm thông tin, Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đã liên hệ với Thanh tra TP Hà Nội.

Ngay sau đó Phó Chánh Thanh tra Thành phố Kiều Xuân Huy đã có văn bản số 5716/TTTP(PGS) gửi Chủ tịch UBND quận Động Đa đôn đốc thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 117-TB/BNCTU/th.

Thanh tra Thành phố đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND quận Đống Đa nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao và có báo cáo kết quả tổ chức thực hiện gửi UBND Thành phố, Thanh tra Thành phố trước ngày 20/11/2023.

Trao đổi với PV, đại diện Phòng Giám sát, kiểm tra (Thanh tra TP Hà Nội) cho biết :“Hồ sơ xử lý phải xuống phường, xuống quận; Thanh tra Thành phố chưa nhận được báo cáo của quận nên phải đôn đốc. Thực ra đã xử lý nhưng không biết đã xử lý hết chưa vì ngày xưa theo kết luận đã xử lý gần hết. Đôn đốc suốt nhưng quận vẫn chưa có báo cáo”.

Mặc dù Ban Nội chính (Thành ủy Hà Nội) đã có thông báo nêu “Các nội dung nêu trên xử lý giải quyết xong trước ngày 31/12/2022”. Tuy nhiên tại sao đến nay (qua gần 1 năm), quận Đống Đa vẫn chưa báo cáo Thanh tra TP Hà Nội kết quả xử lý?

ha noi vi sao quan dong da cham bao cao ket qua xu ly vi pham hinh 3

Thanh tra TP.Hà Nội có văn bản gửi Chủ tịch UBND quận Đống Đa.

Về phía UBND phường Trung Phụng, thông tin từ Phó Chủ tịch phường Lê Phương Nam cho biết, các cửa sổ chữ A đã được bịt lại, cửa đi đã được xây lại bằng gạch và ngõ đi chung cũng đã được dọn dẹp.

“Với bức tường ngang, vừa rồi cũng thuê đơn vị tư vấn kiểm định, khẳng định nhà bà Cúc xây từ móng lên. Nội dung thứ tư về cấp sổ đỏ, trong tất cả kết luận đã trả lời cấp đúng. Nhà bà Cúc là gộp 3 thửa, từ 2018 người ta gộp 3 quyển sổ lại chứ không phải cấp mới, không làm gì biến động thêm cả.

Khi giải quyết xong 4 nội dung, tình huống phát sinh mới là bà Cúc mua lại nhà bà Thanh và có cửa sắt ở đầu ngõ. Nhà bà Thanh và bà Nghĩa đi với nhau trước đó không sao cả nhưng giờ bà Nghĩa đề nghị phải tháo cánh cửa ra. Qua xác minh, bà Cúc khẳng định không phải là người làm cánh cửa đó, cánh cửa đó có từ năm 90. Tinh thần là sẽ vận động để làm sao ổn định tình hình...”, ông Nam nói.

Tại Kết luận 194/KL-UBND ngày 27/1/2022, Phó Chủ tịch quận Đống Đa Hà Anh Tuấn nêu rõ: “Ngày 21/5/2021 và ngày 31/5/2021, Tổ xác minh (gồm Thanh tra quận, Phòng Quản lý đô thị quận, Đội quản lý trật tự đô thị quận) phối hợp với UBND phường Trung Phụng kiểm tra xác minh hiện trạng tại ngách 165/85 ngõ Chợ Khâm Thiên: Tổ xác minh đã không đi vào được số nhà 64 và 72 ngách 165/85 ngõ chợ Khâm Thiên do hộ gia đình số nhà 68 đã ngăn tấm tôn chắn lối đi vào phía trong số nhà 64 và số nhà 72.

Vì vậy, UBND phường Trung Phụng cần kiểm tra hiện trạng ngõ đi chung, thiết lập hồ sơ xử lý triệt để vi phạm (nếu có) về quyền lối đi theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo bà Phan Thị Nghĩa, các cơ quan chức năng không vào kiểm tra xác minh được thì làm sao nắm bắt những vi phạm về trật tự xây dựng cũng như việc lấn chiếm ngõ đi chung?

Hiện gia đình bà Nghĩa không thể đi vào nhà 64 ngách 165/85 ngõ chợ Khâm Thiên và rất mong cơ quan ban ngành chức năng các cấp, Thành phố Hà Nội sớm giải quyết dứt điểm để ổn định đời sống nhân dân.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: