Hà Nội xét xử Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa theo điều 117

Sáng 31/12, TAND TP Hà Nội sẽ mở hai phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài và bị cáo Lê Trung Khoa cùng ba đồng phạm về tội tuyên truyền chống Nhà nước theo Điều 117 Bộ luật Hình sự; hai bị cáo Đài và Khoa đang ở Đức, bị xét xử vắng mặt và được tòa kêu gọi ra trình diện để thực hiện quyền tự bào chữa.

Sáng 31/12, TAND TP Hà Nội sẽ mở hai phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969, quê Hưng Yên, hiện sống ở Đức) và bị cáo Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, quê Thanh Hóa, hiện sống ở Đức) cùng ba đồng phạm về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Hai phiên tòa sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội

Theo kế hoạch, trong sáng 31/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa khác xét xử cùng tội danh đối với bị cáo Lê Trung Khoa và ba đồng phạm gồm: Đỗ Văn Ngà (sinh năm 1977, quê Gia Lai); Huỳnh Bảo Đức (sinh năm 1984, ở TP Hồ Chí Minh) và Phạm Quang Thiện (sinh năm 1978, quê Hưng Yên, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội).

Theo cơ quan tố tụng, hai bị cáo Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa hiện đang ở Đức, chưa ra trình diện nên sẽ bị xét xử vắng mặt. TAND TP Hà Nội kêu gọi hai bị cáo này ra trình diện, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định pháp luật.

Sáng mai, xét xử Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài vì chống Nhà nước Việt Nam -0
Nguyễn Văn Đài (trái) và Lê Trung Khoa chưa ra trình diện, cơ quan tố tụng và sẽ bị xét xử vắng mặt. TAND TP Hà Nội kêu gọi hai bị cáo này ra trình diện để thực hiện quyền tự bào chữa.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Đài theo cáo buộc

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Văn Đài từng đi xuất khẩu lao động tại Đức, sau đó về nước học Trường Đại học Luật Hà Nội và hành nghề luật sư. Năm 2002, Nguyễn Văn Đài thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Dịch thuật và Tư vấn Việt Luật, đồng thời là Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Ân. Tháng 4/2004, Nguyễn Văn Đài lập nhóm “Luật sư Vì Công lý”.

Theo tài liệu vụ án, năm 2006, Nguyễn Văn Đài tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân” và thực hiện kế hoạch câu móc các hệ phái Tin lành ở Việt Nam, trở thành một “khâu trung gian” giữa các tổ chức phản động lưu vong và các đối tượng chống đối trong nước. Với vỏ bọc “tín đồ đạo Tin lành”, bị cáo nhiều lần ra nước ngoài tham gia các buổi điều trần, tuyên truyền nội dung xuyên tạc, vu cáo Việt Nam về “dân chủ”, “nhân quyền”.

Cơ quan tố tụng cho rằng Nguyễn Văn Đài đã soạn thảo nhiều tài liệu tuyên truyền chống Nhà nước, đồng thời xây dựng mối quan hệ với các tổ chức phản động như Việt Tân, Họp mặt Dân chủ, Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam...

Năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị TAND tối cao tại Hà Nội xử phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Bản án này đến nay chưa được xóa án tích.

Năm 2018, Nguyễn Văn Đài tiếp tục bị TAND TP Hà Nội xử phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Bản án đã có hiệu lực pháp luật, tuy nhiên bị cáo được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Theo hồ sơ, năm 2018, Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ thi hành án để cùng vợ xuất cảnh sang Đức với lý do chữa bệnh. Trước khi xuất cảnh, bị cáo viết bản cam đoan từ bỏ các hoạt động chống phá Nhà nước.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, trong thời gian sinh sống tại Đức, Nguyễn Văn Đài tiếp tục thể hiện thái độ thù địch, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để tuyên truyền, kích động chống phá Nhà nước. Từ đầu năm 2025 đến nay, bị cáo bị xác định đã tán phát hơn 3.500 bài viết, video có nội dung bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Cáo trạng nêu, các nội dung này lợi dụng những vấn đề chính trị, xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành của Chính phủ; xuyên tạc kết quả điều tra một số vụ án như AIC, Việt Á, chuyến bay giải cứu; xuyên tạc công tác nhân sự, gây hoang mang dư luận, chia rẽ nội bộ.

Đặc biệt, cơ quan tố tụng cho rằng Nguyễn Văn Đài đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sản xuất các video clip, tạo hình ảnh và nội dung xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa và các đồng phạm

Đối với bị cáo Lê Trung Khoa, hồ sơ thể hiện Khoa từng là sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Năm 1994, Khoa bị cho thôi học. Tháng 1/2016, Khoa xuất cảnh sang Đức.

Theo cơ quan tố tụng, ở nước ngoài, Lê Trung Khoa thành lập trang “thoibao.de”, tự làm tổng biên tập và sử dụng trang này để đăng tải nhiều bài viết có nội dung công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thời gian gần đây, Khoa bị cáo buộc sử dụng các kênh truyền thông và trang mạng xã hội để đăng tải hàng nghìn bài viết, video xuyên tạc tình hình chính trị, dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam. Nhiều nội dung trong số này được xác định bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc tình hình nội bộ đất nước, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Cơ quan tố tụng cho rằng Lê Trung Khoa còn móc nối, câu kết với nhiều đối tượng phản động khác, trong đó có Nguyễn Văn Đài, công khai tiến hành các hoạt động chống Việt Nam. Ba bị cáo Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức và Phạm Quang Thiện bị truy tố là đồng phạm với Lê Trung Khoa trong vụ án này, cùng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Yêu cầu của tòa đối với các bị cáo vắng mặt

Theo thông tin từ cơ quan tố tụng, hai bị cáo Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài hiện đều đang ở Đức và sẽ bị xét xử vắng mặt tại TAND TP Hà Nội.

TAND TP Hà Nội kêu gọi hai bị cáo Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa ra đầu thú, ra trình diện và có mặt tại phiên tòa sơ thẩm để thực hiện đầy đủ quyền tự bào chữa và các quyền, nghĩa vụ khác của bị cáo theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: