Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm để dịch tả lợn Châu Phi lây lan diện rộng

(CLO) Trước tình hình dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát trở lại. UBND Thành phố (TP) Hà Nội vừa ban hành thông báo về ứng phó cấp bách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. UBND TP yêu cầu tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm những cán bộ thiếu trách nhiệm để dịch phát sinh, lây lan.
Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ lơ là để dịch tả lợn Châu Phi lây diện rộng. Ảnh: Tintucvietnam

Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ lơ là để dịch tả lợn Châu Phi lây diện rộng. Ảnh: Tintucvietnam

Theo Thông báo số 130/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu tại cuộc họp về tiếp tục ứng phó cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và công tác quản lý chó nuôi, phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố.

UBND TP.Hà Nộiyêu cầu UBND quận, huyện, thị xã phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan và các cơ quan truyền thông thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi về bệnh dịch tả lợn châu Phi, nghiêm túc thực hiện 5 “Không” và 4 “tại chỗ”.

Nâng cao trách nhiệm của người dân và các hộ chăn nuôi trước diễn biến phức tạp về bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời điểm hiện tại.

Song song với công tác quản lý nhà nước và phân công trách nhiệm cụ thể tới từng cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức đơn vị thì các địa phương phải có kế hoạch thường xuyên kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các lò giết mổ, buôn bán, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trên địa bàn; đặc biệt kiểm soát các tư thương bán lẻ thịt lợn tại các chợ vùng nông thôn, các chợ “cóc” các khu đô thị; 100% cơ sở giết mổ phải được kiểm soát chặt chẽ của cơ quan Thú y; các chợ, cửa hàng bán thịt lợn phải rõ nguồn gốc, phải có dấu kiểm soát giết mổ đúng quy định; nghiêm cấm không bán thịt lợn không rõ nguồn gốc, không có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan Thú y đóng trên thân thịt.

Đặc biệt là việc quản lý chặt chẽ việc sử dụng thức ăn dư thừa tại các nhà hàng, khách sạn, bếp ăn tập thể. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Công tác phòng dịch phải được giám sát ngay tại các hộ chăn nuôi, các trang trại nuôi lợn trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử ngay từ giờ đầu khi phát hiện dịch, không để dịch lây lan diện rộng. 

Trường hợp nếu thiếu vật tư, hóa chất thiết yếu phục vụ phòng chống dịch, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện các quy định hiện hành, chỉ định nhà cung cấp vật tư, hóa chất để dập dịch kịp thời, hiệu quả, yêu cầu đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của pháp luật. 

Việc tổ chức tiêu hủy lợn bị chết phải thực hiện khẩn trương, đúng quy định (không để kéo dài quá 3 ngày, lợn chết phải được tiêu hủy), không để ảnh hưởng đến ô môi trường. Công tác xét nghiệm, chuẩn đoán bệnh phải tiến hành nhanh, chính xác để quyết định tiêu hủy, việc chôn lấp gia súc theo quy định.

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị như  y tế, công thương, công an thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc đạt hiệu quả cao.

Để đảm bảo công tác tiêu hủy lợn dịch bệnh diễn ra đúng quy trình và nghiêm chỉnh thì mức kiến nghị nâng mức hỗ trợ, bồi dưỡng cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch bệnh gia súc, gia cầm đã được UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT nghiên cứu, thống nhất, và trình UBND thành phố xem xét giải quyết để có mức hỗ trợ hợp lý.

Sở Tài chính chủ trì sẽ phối hợp Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cập nhật, công bố thông tin giá thị trường lợn hơi, thông báo công khai trên hệ thống thư điện tử, phương tiện thông thành phố trước 10h sáng hằng ngày để các địa phương làm căn cứ thực hiện.

Riêng đối với các địa phương (thôn, xã) lần đầu có lợn bị ốm, chết có các triệu chứng điển hình, phải lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Đối các địa phương (thôn, xã) đã có kết luận dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi: Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, khi lợn bị ốm, chết có triệu chứng lâm sàng điển hình, sử dụng test nhanh để chẩn đoán.

Các cơ sở chăn nuôi vừa và lớn (trang trại, gia trại, HTX, Công ty) khi lợn bị ốm, chết có triệu chứng lâm sàng điển hình, lấy mẫu xét nghiệm gửi Chi cục Thú y vùng I, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương làm xét nghiệm theo quy định.

Cùng với công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi thì công tác quản lý chó nuôi và phòng, chống bệnh dại cũng được các cơ quan truyền thông phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng và người nuôi chó, mèo về nguy hiểm của bệnh dại do chó, mèo gây ra.

Các sở, ngành liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện của các địa phương về công tác tiêm phòng dại và quản lý chó nuôi.

Lương Minh 

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: