Hà Nội yêu cầu trường tư thục dừng thu tiền đặt cọc lớp 10

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường THPT tư thục, chất lượng cao không được thu tiền giữ chỗ, đặt cọc của học sinh lớp 10, sau khi nhiều trường thu từ vài triệu đến hơn 100 triệu đồng.

Quy định được nêu trong hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo đó, các trường phải tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến, không yêu cầu phụ huynh nộp tiền giữ chỗ, tiền cọc hay các khoản thu trái quy định. Văn bản không nêu biện pháp xử lý nếu trường vi phạm.

505167288_1263688285763489_3436896986303783598_n(1).jpg
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu trường THPT tư thục, chất lượng cao không được thu tiền giữ chỗ, đặt cọc, sau khi nhiều nơi thu 2-113 triệu đồng khoản này. Ảnh: Việt Đức

Đây không phải lần đầu Sở đưa ra yêu cầu này. Từ năm 2018, cơ quan quản lý đã chỉ đạo tương tự, song tình trạng thu tiền đặt cọc vẫn tiếp diễn.

Năm 2024, lãnh đạo Sở cho rằng dù tiền cọc là thỏa thuận dân sự giữa nhà trường và phụ huynh, xét ở góc độ giáo dục thì “không hay”, làm giảm tính mô phạm, nhân văn của môi trường học đường.

Thực tế, nhiều trường vẫn duy trì khoản thu này dưới các tên gọi như phí ghi danh, phí nhập học, phí giữ chỗ. Khoản tiền thường được trừ vào học phí, đồng phục, sách vở khi học sinh nhập học và không hoàn lại nếu gia đình thay đổi quyết định.

Lãnh đạo một trường tư cho biết việc thu tiền cọc nhằm hạn chế hồ sơ ảo, tránh biến động chỉ tiêu và buộc phụ huynh cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn.

Khảo sát của phóng viên báo Nhà báo và Công luận cho thấy, tiền đặt cọc lớp 10 tại các trường tư năm nay phổ biến dưới 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, một số trường thu nhiều khoản cùng lúc. Chẳng hạn, Trường Quốc tế Dwight Hà Nội yêu cầu bốn khoản gồm: 9,8 triệu đồng phí đăng ký, 28,8 triệu đồng phí nhập học, 30 triệu đồng đặt cọc học phí và 45 triệu đồng phí đảm bảo, tổng cộng hơn 113 triệu đồng – mức cao nhất được ghi nhận.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: