Hà Tĩnh: Cấp bách tăng cường phòng, chống cháy rừng

(CLO) Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng trong thời gian qua, Hà Tĩnh đang tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng khi trên địa bàn liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng, nhiều khu rừng đang ở cấp nguy hiểm về cảnh báo.
Sau hơn 9 tiếng đồng hồ, đám cháy rừng thông ở tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân mới được khống chế.

Sau hơn 9 tiếng đồng hồ, đám cháy rừng thông ở tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân mới được khống chế.

Liên tiếp 3 ngày xảy ra 6 vụ cháy rừng

Ngày 28/6, tại huyện Nghi Xuân, vào khoảng 13h chiều 28/6, tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng (huyện Nghi Xuân) xảy ra một vụ cháy rừng lớn. Từ điểm phát cháy ban đầu, ngọn lửa sau đó lan rộng sang các khu rừng thuộc tổ dân phố 2, 3 thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân). Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Nghi Xuân huy động hơn 400 người gồm các lực lượng cùng các phương tiện tập trung dập lửa nhưng ngọn lửa càng lan rộng. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng gay gắt kèm lá thông dễ bắt lửa, cộng với gió Lào thổi mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng khiến việc dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Cuối chiều, đã có khoảng 1.000 người thuộc các lực lượng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân vừa tích cực tham gia chữa cháy vừa hỗ trợ 80 hộ dân tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An di dời tài sản, tránh những thiệt hại về người và tài sản khi đám cháy lan rộng. Đến 22h30 phút ngày 28/6, lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các biện pháp ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân vừa tích cực tham gia chữa cháy vừa hỗ trợ 80 hộ dân tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An di dời tài sản, tránh những thiệt hại khi đám cháy lan rộng

Lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân vừa tích cực tham gia chữa cháy vừa hỗ trợ 80 hộ dân tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An di dời tài sản, tránh những thiệt hại khi đám cháy lan rộng

Tại huyện Can Lộc, vào lúc 11h trưa ngày 28/6, tại khu vực núi Bụt, xóm Làng Hội, xã Phú Lộc cũng đã xảy ra cháy lớn. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, cộng thêm lớp thực bì dày, gió thổi mạnh nên đám cháy lan rất nhanh, khó dập tắt. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng huyện Can Lộc cùng người dân địa phương đã tiến hành các biện pháp chữa cháy. Phải đến 16h30’ cùng ngày, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Ước tính thiệt hại gần 3ha, chủ yếu là tràm, thông.

Trước đó, ngày 27/6 tại huyện Hương Sơn, vào lúc 11h 30 phút, lửa bùng phát tại đồi keo ở khu vực thôn Trung Mỹ, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn sau đó lan rộng sang rừng thông gần khu vực đông dân cư. Phát hiện vụ việc, Hàng chục cảnh sát PCCC Công an huyện Hương Sơn cùng xe chuyên dụng phối hợp với chính quyền địa phương tiếp cận đám cháy triển khai phương án khống chế ngọn lửa. Do gió lớn cùng với địa hình đồi núi dốc, hẹp nên phải đến 18 giờ cùng ngày (27/6), các lực lượng mới khống chế được ngọn lửa với khu dân cư.

Trưa ngày 26/6, tại huyện Lộc Hà, người dân địa phương phát hiện khói bốc lên từ vùng gần bãi rác trên địa bàn xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà nhưng nghi ngờ do ai đó đốt rác nên không để ý. Đến 13h cùng ngày (26/6), chính quyền xã Hồng Lộc mới biết có đám cháy lớn tại khu vực ngã ba Đốc Đỏ nên đã huy động các lực lượng đoàn thể cùng nhân dân đến dập lửa. Với gần 500 người tham gia chữa cháy thì đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Bước đầu xác định diện tích xảy ra cháy khoảng 7 héc-ta, trong đó 5 ha rừng trồng keo tràm và 2 héc-ta rừng thông phòng hộ.

Tại TX Kỳ Anh, khoảng 15 giờ chiều 26/6, phát hiện cháy khu rừng ở khoảnh 2, tiểu khu 380A, thuộc địa bàn phường Kỳ Trinh, nằm cách đường tránh Quốc lộ 1A khoảng chừng 300m. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, gió to nên đến chập tối cùng ngày (26/6), đám cháy ở rừng Kỳ Trinh vẫn chưa được khống chế.

Tại huyện Đức Thọ, vào tối ngày 26/6, tại khu vực cây xanh ven đê thuộc Tổ dân phố 1, thị trấn Đức Thọ bất ngờ phát hỏa. Khi người dân chạy lên thì ngọn lửa đã lan rộng và bốc cao. Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã huy động tối đa lực lượng cùng bà con nhân dân quanh khu vực để chữa cháy. Sau hơn 2 giờ tích cực, khẩn trương, với hơn 50 cán bộ chiến sỹ ứng trực, lực lượng Công an thị trấn Đức Thọ cùng người dân địa phương đã khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Nguyên nhân đến các vụ cháy rừng vừa qua, theo Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, mặc dù đã có lệnh cấm đốt thực bì (đối với các khu rừng ở mức cảnh báo cháy rừng cấp 4 đến cấp 5), nhưng vẫn có hiện tượng người dân lén lút đốt thực bì. Mặt khác, không ít người dân lén lút khai thác mật ong rồi không chủ động dập tắt hẳn nguồn lửa. Cũng có trường hợp bất cẩn khi đốt phụ phẩm nông nghiệp tại những đồng ruộng giáp ranh với rừng. Ngoài ra, còn có hiện tượng thù hằn cá nhân và cố tình đốt rừng để phá hoại tài sản.

Hà Tĩnh chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24h các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy

Hà Tĩnh chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24h các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy

Tập trung cao độ cho công tác phòng, chống cháy rừng

Do nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng, nền nhiệt độ luôn ở mức cao (39 – 43 độ C) kết hợp gió tây nam thổi mạnh nên trong mấy ngày qua, khắp các địa bàn từ Nghi Xuân, Hương Sơn, Lộc Hà, Đức Thọ, Can Lộc, Kỳ Anh... liên tiếp xảy ra cháy rừng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR trên địa bàn tỉnh, như: yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về PCCCR; tăng cường kiểm tra, giám sát PCCCR; chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, kiểm soát người ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy; chủ động “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng cứu chữa cháy rừng kịp thời khi mới phát sinh. Đồng thời, tăng cường tuyên tuyền phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân xử lý thực bì bằng lửa trong thời gian cao điểm nắng nóng (cấp dự báo cháy rừng từ cấp 4 đến cấp 5). Các ngành chức năng có liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và xem xét trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng.

Bên cạnh đó, chính quyền Hà Tĩnh cũng yêu cầu các đơn vị chủ rừng dừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp không đảm bảo an toàn PCCCR ở các khu rừng trọng điểm, nguy cơ cháy cao; phối hợp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân, thủ phạm gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong mấy ngày qua, Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra cháy rừng

Trong mấy ngày qua, Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra cháy rừng

Trong hơn 1 tháng qua, Hà Tĩnh có hơn 30 điểm phát lửa, trong đó có 3 vụ cháy rừng. Hiện nay, nắng nóng gay gắt vẫn đang diễn ra trên diện rộng, nền nhiệt độ luôn ở mức cao (39 – 43¬ độ C), nhiều khu rừng trên địa bàn đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm về cảnh báo cháy rừng.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 38 điểm phát lửa chủ yếu tại các địa phương: Hương Sơn, TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà... Trong đó có 3 vụ cháy rừng tại huyện Hương Sơn (thiệt hại 0,56 ha), huyện Vũ Quang (thiệt hại 0,75 ha) và huyện Lộc Hà (đang điều tra thiệt hại). Ngoài ra, một số điểm phát lửa trong những ngày gần đây cũng đang được xác minh, điều tra mức độ thiệt hại cụ thể.

Trần Phong

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: