Hà Tĩnh kết nối kiều bào với quê hương dịp Tết Ất Tỵ 2025

(CLO) Chiều 23/1, Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Xuân quê hương” gặp mặt, kết nối kiều bào với quê hương nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ năm 2025.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thành phố thị xã; các doanh nghiệp tiêu biểu và doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn tỉnh; đại diện các hội hữu nghị tại Hà Tĩnh và hơn 150 đại diện kiều bào Hà Tĩnh, Nghệ Tĩnh đang sống, học tập và làm việc tại các nước trên thế giới.

ha tinh ket noi kieu bao voi que huong dip tet at ty 2025 hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng xem phóng sự về những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Hà Tĩnh trong năm 2024, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của con em quê hương đang sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Các đại diện kiều bào đã chia sẻ những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và khẳng định khát vọng được trở về xây dựng quê hương, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ba Lan, Séc, Hungary và các kiều bào đã hỗ trợ Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh và trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh thông qua Sở Ngoại vụ.

ha tinh ket noi kieu bao voi que huong dip tet at ty 2025 hinh 2

Hà Tĩnh tặng quà, cảm ơn những tình cảm của kiều bào người Hà Tĩnh dành cho quê hương.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã thông tin về những thành tựu trong tăng trưởng kinh tế - xã hội, kết quả thu hút đầu tư và thu ngân sách của Hà Tĩnh trong năm qua. Ông nhấn mạnh rằng, Đảng và Nhà nước luôn xác định kiều bào là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là thành viên quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân.

Hà Tĩnh hiện có hơn 85.000 con em đang học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài, với lượng kiều hối gửi về hàng năm gần 100 triệu USD, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 12 dự án do kiều bào đầu tư, tổng vốn gần 3.500 tỷ đồng. Các dự án này, như Khu du lịch Quỳnh Viên, Trung tâm đào tạo ngoại ngữ MV, Dự án Hồng Lam Xuân Thành, Song Ngư Giang Đình, đang phát huy hiệu quả rõ nét.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Lĩnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng kiều bào. Ông nhấn mạnh rằng dù ở bất kỳ nơi đâu, bà con vẫn luôn dành tình cảm và trách nhiệm với quê hương, góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh.

ha tinh ket noi kieu bao voi que huong dip tet at ty 2025 hinh 3

Lãnh đạo Hà Tĩnh chụp hình lưu niệm cùng kiều bào người Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh mong muốn cộng đồng kiều bào tiếp tục lan tỏa các giá trị văn hóa đặc trưng của người Hà Tĩnh, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào tìm hiểu và đầu tư tại quê nhà. Tỉnh cam kết cải cách thủ tục hành chính, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, Hà Tĩnh vẫn còn trên 20.000 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó 2.000 hộ chưa có nhà ở kiên cố, gần 3.500 trẻ mồ côi chưa được đỡ đầu, cùng nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không thể tiếp tục học đại học. Lãnh đạo tỉnh kêu gọi sự chung tay, góp sức của bà con kiều bào trong và ngoài nước để cải thiện những hoàn cảnh này.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: