Hạ viện Mỹ đồng ý viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel, nhưng không có gì cho Ukraine

(CLO) Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật của Đảng Cộng hòa nhằm viện trợ 14,3 tỷ USD cho Israel, trái với mong muốn về một gói viện trợ lớn hơn cho cả Ukraine và các mục đích khác từ Thượng viện Mỹ và Nhà Trắng.

Dự luật này là hành động lập pháp quan trọng đầu tiên của Hạ viện Mỹ dưới thời tân Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đe dọa sẽ phủ quyết dự luật.

Ông Biden mong muốn Quốc hội Mỹ thông qua một gói viện trợ lớn hơn trị giá 106 tỷ USD, bao gồm tài trợ cho cả Israel lẫn Ukraine, cũng như viện trợ nhân đạo và tăng cường an ninh.

ha vien my dong y vien tro 143 ty usd cho israel nhung khong co gi cho ukraine hinh 1

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Biden gặp tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ để thảo luận việc viện trợ cho Israel và Ukraine

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố sẽ sớm viện trợ cho Ukraine và Israel

Bầu chọn Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Jim Jordan lại thất bại, bị thu hồi tư cách ứng viên

Ứng viên Jordan lại thất bại, Hạ viện Mỹ vẫn chưa có người lãnh đạo

Dự luật này sẽ cắt giảm nguồn tài trợ của Sở Thuế vụ (IRS) để cung cấp viện trợ quân sự cho Israel nhằm chống lại nhóm Hamas tại Gaza.

Khoản tiền này sẽ bao gồm 4 tỷ USD để mua hệ thống phòng thủ Iron Dome và David's Sling của Israel nhằm chống lại các mối đe dọa tên lửa tầm ngắn cũng như một số hoạt động chuyển giao thiết bị từ kho dự trữ của Mỹ.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát, ông Chuck Schumer, cũng đe doạ không đưa dự thảo luật này ra bỏ phiếu. Các nhà lãnh đạo Thượng viện cũng lên kế hoạch cho dự luật lưỡng đảng của riêng mình.

Đảng Dân chủ phản đối việc cắt giảm ngân sách của IRS, cho rằng điều này sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách của đất nước do cắt giảm việc thu thuế.

Trung Kiên (Theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: