Hai anh em bị ô tô đâm trong vụ tai nạn ở Dương Nội đã qua cơn nguy kịch

(CLO) Sau hơn một tuần điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, sức khỏe của hai bé 3 và 6 tuổi là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở phường Dương Nội (Hà Nội) đã có tiến triển rõ rệt.

Chiều 27/7, đại diện Bệnh viện Nhi Hà Nội cho biết, bé gái 3 tuổi nạn nhân bị đa chấn thương nặng nhất trong vụ việc đã được cai thở máy, có thể tự thở, tuần hoàn ổn định. Bé bắt đầu mở mắt, có phản xạ với các kích thích bên ngoài.

1-1753602221-1753602325-3054-1753602410.webp
Hai bé đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Người anh 6 tuổi hiện hoàn toàn tỉnh táo, chỉ số hô hấp và tuần hoàn ổn định. Các vết thương ngoài da của cả hai bé đều khô, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Dự kiến trong thời gian tới, các em sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị phục hồi đa chuyên khoa.

Hai em nhỏ là anh em ruột, con của người phụ nữ 30 tuổi bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tối 16/7 trên phố Nguyễn Trác (phường Dương Nội). Vụ tai nạn khiến một người đàn ông 41 tuổi tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương và ít nhất 8 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Bé gái 3 tuổi được xác định chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, phù não diện rộng, gãy xương đòn phải, đụng dập phổi – tiên lượng ban đầu rất nặng. Anh trai 6 tuổi nhập viện trong tình trạng chấn thương phần mềm, trầy xước nhiều vị trí trên cơ thể.

Người gây ra vụ tai nạn là Lê Minh Giáp, điều khiển xe 7 chỗ màu trắng khi đang trong tình trạng say rượu. Trên đường Nguyễn Trác, xe bất ngờ mất lái, tông vào hai ô tô đỗ bên đường và hàng loạt xe máy.

Tại cơ quan điều tra, Giáp khai đã uống rượu trước đó và trong lúc buồn ngủ đã gây tai nạn. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế có nồng độ cồn 0,861 mg/lít khí thở – cao gấp hơn 2 lần mức vi phạm tối đa theo quy định.

Vụ tai nạn không chỉ để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức khi tham gia giao thông.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: