Hai cán bộ tỉnh Phú Yên ‘đi xem đất’ khi đang giãn cách xã hội bị cảnh cáo

Thứ sáu, 10/09/2021 17:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Lê Xuân Hà và bà Đào Thị Lý Len, hai cán bộ của tỉnh Phú Yên, bị cảnh cáo vì “đi xem đất”, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 10/9, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã có thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, xem xét, kết luận kết quả kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Lê Xuân Hà, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và bà Đào Thị Lý Len, Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Phú Yên.

hai can bo tinh phu yen di xem dat khi dang gian cach xa hoi bi canh cao hinh 1

Ông Lê Xuân Hà (bên trái) và bà Đào Thị Lý Len (người ký biên bản) khi “đi xem đất” chiều 10/8

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Xuân Hà, và bà Đào Thị Lý Len.

UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh Phú Yên chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Hà và yêu cầu lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Phú Yên xem xét kỷ luật hành chính đối với bà Len.

Theo thông báo của UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, trong thời gian tỉnh Phú Yên đang thực hiện giãn cách xã hội theo quy định Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng chống dịch COVID-19, nhưng ông Hà và bà Len đã hẹn ra ngoài vì lý do cá nhân không thực sự cần thiết, dẫn đến chính quyền địa phương phải xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Việc làm trên của ông Hà và bà Len là chấp hành không nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên và các quy định của UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Riêng bà Đào Thị Lý Len còn khai báo không trung thực về họ tên, năm sinh khi cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm hành chính.

UBKT Tỉnh ủy Phú Yên kết luận vi phạm của ông Hà, bà Len là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.

Trước đó, chiều ngày 10/8, tổ tuần tra xử lý vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 của UBND xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phát hiện 1 xe ô tô và 1 xe đạp điện dừng đỗ dưới lòng đường Nguyễn Văn Huyên, thuộc thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông Hà là người lái xe ô tô, còn xe đạp điện là của bà Len. Ông Hà nói đi làm về tiện đường nên đi xem đất. Còn bà Len, lúc đó đang ngồi trên xe hơi của ông Hà, khai với tổ công tác tên giả là N.T.Q.N. (38 tuổi, ở phường 9, TP Tuy Hòa).

Hai người này đã bị phạt mỗi người 2 triệu đồng cùng về hành vi vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Xuất hiện mưa đá có kích thước to như quả trứng gà tại Lào Cai

Xuất hiện mưa đá có kích thước to như quả trứng gà tại Lào Cai

(CLO) Tối 24/4, hai trận mưa lớn, kèm theo mưa đá bất ngờ xuất hiện tại một số xã thuộc huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Trận mưa kéo dài trong khoảng 15 - 20 phút, hiện chưa có thông tin về thiệt hại.

Đời sống
Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống