Hải Dương: Hai phụ nữ bán cá nghi dương tính Covid-19

(CLO) Trưa ngày 23/2, thông tin từ ngành y tế TP. Hải Dương cho biết, ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi dương tính Covid-19. Đây đều là người dân bán cá tại các chợ trên địa bàn TP, có liên quan đến trường hợp F0 trước đó.
TP. Hải Dương ghi nhận hai phụ nữ bán cá nghi dương tính Covid-19. Ảnh: TL

TP. Hải Dương ghi nhận hai phụ nữ bán cá nghi dương tính Covid-19. Ảnh: TL

Cụ thể:  Chị Đ.T.L. (32 tuổi, trú phường Tứ Minh), bán cá tại chợ Tân Kim, phường Tân Bình, TP. Hải Dương. Người còn lại là bà Đ.T.S. (53 tuổi), bán cá tại chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ, TP. Hải Dương.

Lực lượng y tế, công an đã truy vết được 27 F1 liên quan 2 trường hợp này.

Theo xác minh ban đầu, cả hai trường hợp trên đều có tiền sử dịch tễ liên quan ca bệnh Đ.T.H (32 tuổi, trú thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, con gái bà Đ.T.S), bán cá tại chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ.

Bệnh nhân Đ.T.L có lịch trình di chuyển:Sáng 8/2, bán cá ở chợ Tân Kim và tiếp xúc F0, đến 19h về nhà.

Ngày 9-10/2, bán cá bình thường tại chợ Tân Kim.

Ngày 11/2, mua hàng tại chợ Tân Kim, đến tối về nhà làm cơm tất niên gia đình.

Chiều 12/2, chúc Tết và ăn cơm tối tại nhà bố đẻ tại 29 Vũ Bằng, khu Thượng Đạt, phường Tứ Minh.

Ngày 12-14/2, cách ly ở nhà, tiếp xúc với thành viên trong gia đình.

Ngày 14/2 đến nay, cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Hải Dương.

Bệnh nhân Đ.T.S có lịch trình di chuyển: Hàng ngày, đi chợ Hồ Máy Sứ bán cá từ 7h đến 13h tại vị trí dưới cây vú sữa cách ngã ba Điện Biên Phủ khoảng 20m.

Trưa, bà về nhà nghỉ ngơi, ăn trưa. Buổi chiều, bà bán hàng cá tại chợ Tân Kim từ 15h - 20h tại vị trí khu vực bên trong chợ. Buổi tối, bà đến chợ Hui (Gia Lộc) để lấy cá về bán.

Ngày 8/2-11/2: Tiếp tục bán cá tại chợ.

Ngày 12-14/2: Cách ly tại nhà do thuộc diện F2.

Ngày 14/2 đến nay: Cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Hải Dương.

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: