Hải Dương phấn đấu xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trước ngày 1/7/2025

Theo Kế hoạch, tỉnh Hải Dương phấn đấu hoàn thành 100% hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ ở nhà tạm, nhà bị hư hỏng nặng và hộ nghèo, hộ cận nghèo ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Đối với nhà ở người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ sẽ hoàn thành trước ngày 1/10/2025. Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo hoàn thành trước ngày 1/7/2025.

hai duong phan dau xoa 100 nha tam nha dot nat cho ho ngheo can ngheo truoc ngay 1 7 2025 hinh 1

Hải Dương ban hành kế hoạch xoá nhà tạm đối với hộ nghèo. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương

Đối tượng hỗ trợ gồm hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; đang thường trú tại tỉnh Hải Dương; ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng; có đề nghị được hỗ trợ về nhà ở.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025); đang thường trú tại tỉnh Hải Dương; ở nhà tạm, nhà dột nát; có đề nghị được hỗ trợ về nhà ở.

Mức hỗ trợ sẽ theo giá trị dự toán tối thiểu xây dựng 1 ngôi nhà theo mẫu hướng dẫn của ngành Xây dựng. Mức hỗ trợ xây dựng mới nhà ở 100 triệu đồng/nhà. Mức hỗ trợ sửa chữa nhà ở là 50 triệu đồng/nhà.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở phải đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, khẩn trương, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện hỗ trợ và thực hiện thanh, quyết toán nguồn kinh phí đúng theo quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai và minh bạch.

Thời gian qua, tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các địa phương rà soát hiện trạng, lập danh sách trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Đến hết tháng 12/2024, theo kết quả rà soát, có 1.568 hộ cần hỗ trợ về nhà ở, gồm 1.058 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ, 510 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, các địa phương có nhiều trường hợp là hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ cần hỗ trợ nhà ở gồm: Thị xã Kinh Môn 219 hộ (109 hộ thuộc diện xây mới, 110 hộ thuộc diện sửa chữa), huyện Gia Lộc 133 hộ (39 hộ thuộc diện xây mới, 94 hộ thuộc diện sửa chữa), huyện Tứ Kỳ 108 hộ (82 hộ thuộc diện xây mới, 26 hộ thuộc diện sửa chữa), huyện Kim Thành 105 hộ (48 hộ thuộc diện xây mới, 57 hộ thuộc diện sửa chữa).

Những địa phương có nhiều trường hợp hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ nhà ở gồm: Thành phố Chí Linh 65 hộ (28 hộ thuộc diện xây mới, 37 hộ thuộc diện sửa chữa), huyện Tứ Kỳ 50 hộ (25 hộ thuộc diện xây mới, 35 hộ thuộc diện sửa chữa), huyện Ninh Giang 59 hộ (39 hộ thuộc diện xây mới, 20 hộ thuộc diện sửa chữa), huyện Bình Giang 58 hộ (31 hộ thuộc diện xây mới, 27 hộ thuộc diện sửa chữa).

Dự kiến, kinh phí triển khai chương trình là 117,2 tỷ đồng. Mức hỗ trợ xây dựng mới nhà ở là 100 triệu đồng/nhà và hỗ trợ sửa chữa nhà ở là 50 triệu đồng/nhà. Việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, đúng đối tượng, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch.

Về nguồn lực thực hiện chương trình, dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ 80% kinh phí đối với 1.058 nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà xây mới, 30 triệu đồng/nhà sửa chữa, tương đương 36,6 tỷ đồng. Ngân sách địa phương dự kiến dành 80,6 tỷ đồng thực hiện chương trình.

Trong trường hợp huy động được từ nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trực tiếp hỗ trợ xây dựng thì giảm nguồn ngân sách địa phương tương ứng kinh phí được tài trợ đó.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: