Hải Dương: Thêm nữ nhân viên quán kraoke New KTV ở Hải Phòng dương tính Covid-19

Thứ bảy, 08/05/2021 17:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nữ nhân viên P.P.T, 23 tuổi (nhân viên làm việc tại quán bar New KTV ở Hải Phòng) được Ban chỉ đạo phòng chống dịch Hải Dương xác nhận dương tính Covid-19.

Chiều 8/5, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Hải Dương cho biết, vừa ghi nhận thêm trường hợp dương tính Covid-19 là P.P.T (SN 1998) ở cùng khu trọ với BN 3.094 (địa chỉ 115/107 đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương). P.P.T cũng là nhân viên quán karaoke New KTV (đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng).

Cơ quan chức năng tại TP. Hải Dương đã phong tỏa khu vực có dãy trọ nơi hai trường hợp dương tính Covid-19 sinh sống. Tại TP. Hải Phòng, lực lượng chức năng cũng phong tỏa quán karaoke New KTV, đồng thời khẩn trương điều tra, truy vết những người có liên quan.

Hải Dương ghi nhận thêm nữ nhân viên quán kraoke New KTV ở Hải Phòng dương tính Covid-19. Ảnh: TL

Hải Dương ghi nhận thêm nữ nhân viên quán kraoke New KTV ở Hải Phòng dương tính Covid-19. Ảnh: TL

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 0h ngày 8/8 đến hết 30/5, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu hạn chế nhiều hoạt động.

Cụ thể, địa phương tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết.

Bên cạnh đó, Hải Dương tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, văn hóa thể thao, giải trí tại các địa điểm tập trung từ 20 người trở lên.

UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu di tích, khu vui chơi, giải trí, giải thi đấu thể thao, phòng tập gym, yoga, cơ sở làm đẹp, gội đầu, karaoke, phòng trà, phòng hát giao lưu văn nghệ, massage, quán bar, vũ trường, quán game, rạp chiếu phim...); vận động nhân dân tạm dừng tổ chức đám cưới, tổ chức đám tang nhanh gọn; nhà hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ.

PV

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe