Hải Dương tiêu hủy 10.000 con vịt giống, chủ hàng bị phạt 35 triệu đồng

(CLO) Do yếu tố thời vụ, nhu cầu mua gà, vịt giống tăng cao, thời gian gần đây, QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Chiều 25/4, Đội 5, Cục Quản lý thị trường Hải Dương (QLTT) phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phối hợp khám xe ô tô tải mang biển kiểm soát 14H - 010.68 do Nguyễn Văn Lợi là lái xe.

hai duong tieu huy 10000 con vit giong chu hang bi phat 35 trieu dong hinh 1

Hải Dương tiêu hủy 10.000 con vịt giống. (Ảnh: DMS)

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 10.000 con vịt giống đựng trong 100 lồng nhựa; nhiều con vịt có biểu hiện yếu, đầu cổ bị run; một số đã chết và bốc mùi.

Qua đấu tranh khai thác, xác định chủ hàng là bà Đào Thị Hảo, địa chỉ thường trú tại Thôn 2, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. 

Số vịt giống được bà Hảo mua của một người trong nhóm "Hội chăn nuôi vịt" trên mạng xã hội facebook; giao nhận hàng tại vực Cầu Hiệp thuộc địa phận xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Toàn bộ số vịt giống không có hóa đơn, chứng từ giấy tờ… kèm theo theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt hành chính với số tiền 35 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số vịt giống không có xuất xứ.

Do yếu tố thời vụ, nhu cầu mua gà, vịt giống tăng cao, thời gian gần đây, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương liên tiếp phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: