Hai ngày xảy ra 46 trận động đất: Tỉnh Kon Tum yêu cầu tăng cường kiểm tra hồ đập

(CLO) Tỉnh Kon Tum yêu cầu các công ty thủy điện kiểm tra độ an toàn ứng với các trường hợp giả định các cấp động đất khác nhau. Từ đó bổ sung quy trình vận hành, ứng phó động đất để bảo vệ an toàn đập khi xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc sự cố gây mất an toàn đập.

Ngày 30/7, Trung tâm Báo tin Động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu, tiếp tục phát đi thông báo về các trận động đất xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông.

Theo đó, trận động đất mới xảy ra vào 6h 51 phút ngày 30/ 7. Trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.803 độ vĩ Bắc, 108.220 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km

Trước đó, theo thống kê chỉ trong 2 ngày từ 28-29/7, trên địa bàn huyện Kon Plông liên tiếp ghi nhận 46 trận động đất từ 2.5 đến 5.0 độ. Động đất đã khiến nhiều nhà dân, các điểm trường, trụ sở và nhiều trạm y tế xã trên địa bàn huyện Kon Plông (Kon Tum) bị nứt nẻ. 

hai ngay xay ra 46 tran dong dat tinh kon tum yeu cau tang cuong kiem tra ho dap hinh 1

Chỉ trong 2 ngày, huyện Kon Plông liên tiếp hứng chịu 46 trận động đất

Theo dự báo của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu, trong thời gian tới động đất có thể sẽ xuất hiện và gây ra hậu quả lớn. Đặc biệt tại các khu vực đông dân cư và có các công trình trọng điểm.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tăng cường kiểm tra các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện; yêu cầu các chủ hồ đập khắc phục kịp thời các sự cố, hư hỏng để đảm bảo an toàn công trình.

Liên quan đến vấn đề trên, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã có văn bản đề nghị 3 công ty thủy điện, gồm: Công ty CP thủy điện Thượng Kon Tum, Công ty CP thủy điện Đăk Đrinh và Công ty CP Thủy điện Thiên Tân theo dõi chặt chẽ tình hình dư chấn động đất. Kịp thời thông báo đến các cơ quan, chính quyền địa phương và nhân dân chủ động phòng ngừa.

hai ngay xay ra 46 tran dong dat tinh kon tum yeu cau tang cuong kiem tra ho dap hinh 2

Trước việc động đất xảy ra liên tục với tần suất dày và cường độ mạnh, tỉnh Kon Tum yêu cầu tăng cường kiểm tra hồ đập vùng tâm chấn

Đối với trận động đất có độ lớn 5.0, UBND tỉnh yêu cầu các thủy điện tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình động đất tương ứng đến mực nước dâng hồ thủy điện do đơn vị quản lý, báo cáo về cơ quan chức năng.

Các Công ty thủy điện cần tổ chức kiểm tra độ an toàn ứng với các trường hợp giả định các cấp động đất khác nhau và các mực nước hồ từ ngưỡng tràn đến mực nước dâng bình thường. Trên cơ sở đó, rà soát, bổ sung quy trình vận hành, ứng phó động đất để bảo vệ an toàn đập khi có xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc sự cố gây mất an toàn đập.

Ông Trần Công Đàm - Giám đốc Nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum cho biết: “Thuỷ điện đã phối hợp với Viện Vật lý địa cầu lắp đặt 8 trạm quan trắc để nghiên cứu, theo dõi động đất. Thủy điện Thượng Kon Tum bắt đầu tích nước từ năm 2020 và hoạt động phát điện từ năm 2021. Công trình thuỷ điện Thượng Kon Tum được thiết kế chống chịu động đất cấp 7.

Sau trận động đất mạnh 5 độ ngày 28/7, đơn vị đã phối hợp kiểm tra hồ chứa, thân đập và hệ thống máy móc vận hành đều đảm bảo. Trong năm 2024 lượng mưa ít nên mức nước vẫn còn thấp. Nguyên nhân về các trận động đất xảy ra liên tục phải chờ cơ quan chức năng đánh giá”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: