Hai người Belarus bị cáo buộc lên kế hoạch đảo chính bị bắt ở Moscow

Nga đã giam giữ hai công dân Belarus ở Nga vì âm mưu đảo chính và ám sát nhằm vào Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: Reuters

Nga đã giam giữ hai công dân Belarus ở Nga vì âm mưu đảo chính và ám sát nhằm vào Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Lukashenko điều động lực lượng an ninh để dập tắt biểu tình ở Belarus

Các nhà lãnh đạo EU thống nhất áp lệnh trừng phạt Belarus

Mỹ, Anh và Canada có thể trừng phạt Belarus trong hôm nay

Các nhà chức trách Nga hôm thứ Bảy (17/4) thông báo họ đã bắt giữ hai người đàn ông ở Moscow với cáo buộc lên kế hoạch đảo chính ở Belarus.

Hai người đàn ông Belarus, Yuri Zyankovich và Alexander Feduta, được cho là đang lên kế hoạch thực hiện âm mưu đảo chính ở Minsk vào ngày 9/5, một ngày khi Belarus ăn mừng chiến thắng trước Đức Quốc xã.

Cơ quan an ninh của Nga, FSB, cho biết những người này đã tìm cách thực hiện một vụ ám sát Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Cơ quan Nga đã bàn giao hai người này cho phía Belarus.

FSB tuyên bố hai người này đang ở Moscow để gặp các tướng lĩnh Belarus chống đối Tổng thống Lukashenko để thảo luận về âm mưu này.

Ông Lukashenko xác nhận vụ bắt giữ và nói rằng ông tin rằng chính phủ Mỹ đứng sau hoạt động bị cáo buộc.

Một trong những nghi phạm có tên Zyankovich, là luật sư có hai quốc tịch Belarus và Mỹ.

Nghi phạm thứ hai là Feduta, người được cho là đã đến Nga vào cuối tháng Ba. Ông này từng làm thư ký báo chí đầu tiên của Tổng thống Lukashenko vào năm 1994, trước khi rời nhiệm vụ sau một năm. Kể từ đó, Feduta trở thành một trong những nhân vật đối lập hàng đầu với Tổng thống Belarus.

Tổng thống Lukashenko, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã giữ chức vụ tổng thống Belarus trong 27 năm qua. Vào tháng 9 năm ngoái, ông Lukashenko bị chỉ trích gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống, nhưng những cáo buộc này đã bị phủ nhận.

Xem thêm

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

Khảo sát: Gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ bắt buộc phụ nữ nhập ngũ

(CLO) Theo khảo sát của Viện Cải cách, một cơ quan nghiên cứu chính sách của Đảng Cải cách Hàn Quốc, gần 60% người Hàn Quốc ủng hộ việc mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sang phụ nữ, trong bối cảnh quân đội nước này đối mặt tình trạng thiếu hụt tân binh do tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

Iceland bỏ phiếu về việc nối lại đàm phán gia nhập EU

(CLO) Người dân Iceland ngày 29/8 đi bỏ phiếu để quyết định có nối lại đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) hay không. Kết quả có thể ảnh hưởng đáng kể đến chính sách kinh tế và an ninh của quốc đảo Bắc Âu này trong bối cảnh tình hình Bắc Cực ngày càng phức tạp.

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

Vị vua trẻ nhất thế giới qua đời ở tuổi 34

(CLO) Vua Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV của Vương quốc Tooro thuộc Uganda, người từng trở thành nhà vua trẻ nhất thế giới ở thời điểm tại vị khi lên ngôi lúc mới 3 tuổi, đã qua đời ở tuổi 34.

Cỡ chữ bài viết: