Hai phần ba doanh nghiệp tại Singapore đang bị ảnh hưởng từ mức trung bình đến nghiêm trọng bởi xung đột tại Trung Đông, khi giá năng lượng và chi phí logistics tăng mạnh, theo khảo sát mới công bố ngày 22/4 của Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore.
Cuộc khảo sát thu thập ý kiến của 254 doanh nghiệp, trong đó phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, phản ánh bức tranh đầy thách thức của cộng đồng kinh doanh trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài.
Kết quả cho thấy các doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu tác động nặng nề hơn so với các tập đoàn lớn và tỏ ra kém tự tin hơn trong khả năng ứng phó với khủng hoảng.
Nhóm này bị ảnh hưởng rõ rệt bởi chi phí lao động gia tăng, qua đó gây áp lực lớn lên dòng tiền. Hơn một nửa doanh nghiệp nhỏ và vừa ghi nhận doanh thu từ khách hàng trong nước sụt giảm, trong khi chỉ khoảng một phần ba doanh nghiệp lớn rơi vào tình trạng tương tự.
Đáng chú ý, 21% doanh nghiệp quy mô lớn vẫn đạt tăng trưởng doanh thu từ thị trường nội địa, cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt hơn trước những biến động của thị trường.
Khoảng cách về mức độ tự tin giữa hai nhóm doanh nghiệp cũng ngày càng nới rộng. Chỉ 36% doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết họ tin tưởng có thể quản lý tốt sự biến động hiện nay, trong khi tỷ lệ này ở các doanh nghiệp lớn lên tới 78%.
Ông Kok Ping Soon, Tổng giám đốc Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore, nhận định rằng khảo sát mới nhất phản ánh rõ khoảng cách niềm tin ngày càng lớn, khi các doanh nghiệp quy mô lớn có nhiều dư địa hơn để hấp thụ chi phí tăng cao, còn doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chịu sức ép ngày một gay gắt do biến động kéo dài của giá năng lượng và logistics.
Theo các doanh nghiệp tham gia khảo sát, tác động từ xung đột được cảm nhận rõ nhất qua giá năng lượng, chi phí vận chuyển và nhu cầu của khách hàng.
Hơn một nửa số doanh nghiệp bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về khả năng tồn tại dài hạn nếu các điều kiện bất lợi hiện nay tiếp diễn quá 6 tháng tới.
Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh chiến lược. Cứ hai doanh nghiệp thì có một đơn vị đã tăng giá bán hoặc đàm phán lại hợp đồng kể từ khi chiến sự nổ ra.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa ưu tiên các biện pháp bảo toàn tiền mặt, trong khi các doanh nghiệp lớn triển khai các chiến lược quản trị rủi ro phức tạp hơn.
Những biện pháp này bao gồm phòng ngừa biến động giá nhiên liệu và tỷ giá nhằm hạn chế rủi ro từ thị trường ngoại hối, đồng thời đẩy nhanh đầu tư vào các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
Khảo sát cũng chỉ ra rằng các doanh nghiệp lớn chịu chi phí liên quan đến bảo hiểm và an ninh cao hơn so với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực việc Chính phủ Singapore nâng mức hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 40% lên 50% trong Ngân sách 2026.
Bên cạnh đó, Chương trình Hỗ trợ Hiệu quả Năng lượng, cung cấp nguồn vốn cho các khoản đầu tư vào thiết bị tiết kiệm năng lượng, cũng được xem là công cụ hỗ trợ thiết thực.
Tuy vậy, theo ông Kok Ping Soon, các doanh nghiệp vẫn mong muốn nhận thêm hỗ trợ về vốn lưu động và chi phí logistics để duy trì hoạt động ổn định hơn trong giai đoạn đầy biến động.
Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore hiện là tổ chức đại diện cho hơn 34.000 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Song song với khảo sát này, một nghiên cứu gần đây của Liên đoàn Chủ lao động Quốc gia Singapore cũng cho thấy phần lớn các chủ doanh nghiệp đang đối mặt với áp lực chi phí ngày càng lớn, xuất phát từ cú sốc giá năng lượng liên quan đến xung đột Iran.
Một số doanh nghiệp đã áp dụng biện pháp đóng băng tuyển dụng, trong khi những đơn vị khác phải cắt giảm tiền thưởng, phụ cấp và phúc lợi nhằm kiểm soát chi phí trong ngắn hạn.