Hải Phòng: 300 người tham gia dập lửa 2 vụ cháy rừng trong 1 ngày

(CLO) Khoảng 300 người gồm các lực lượng quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân tham gia dập lửa bằng nhiều biện pháp như kéo vòi nước, phát quang, tạo đường băng cản lửa...
photo-0-1485776607246_zjug

Khoảng 19h tối 20/5, cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Sơn Đào (thuộc địa phận xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng đã huy động khoảng 300 người, gồm các lực lượng quân đội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân tham gia dập lửa bằng nhiều biện pháp như kéo vòi nước, phát quang, tạo đường băng cản lửa...

Do địa hình núi dốc, khó tiếp cận, thời tiết lại oi nóng nên đến khoảng 22h đêm ngọn lửa mới được dập tắt. Theo Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng, vụ cháy không ảnh hưởng nhiều đến tài sản, hoa màu của người dân mà chủ yếu cháy thảm thực vật.

Trước đó, khoảng 14h15' chiều 20/5, tại núi Trà Phương thuộc địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cũng xảy ra một điểm cháy.

UBND xã Thanh Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Thụy đã huy động cán bộ, chiến sĩ và người dân  dập tắt đám cháy sau hơn 1 giờ đồng hồ. Theo thống kê ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 500 m2, nguyên nhân vụ cháy được xác định là một người dân đốt rác trong rừng.

Ông Luyện Công Khanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng) cảnh báo, trong thời tiết nắng nóng hiện nay, nguy cơ cháy rừng rất cao; vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng.

"Các hộ dân sống ven rừng, đặc biệt là các khu rừng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao, khi tham gia có hoạt động trên rừng không được phép mang lửa vào rừng, tuyệt đối không thực hiện các hoạt động phát nương, làm rẫy, hóa vàng trong hoặc gần khu vực rừng.

Khi có bất cứ hiện tượng cháy rừng hoặc có nguồn nhiệt phát ra từ rừng phải thông báo ngay cho lực lượng kiểm lâm, chính quyền, các cơ quan đóng trên địa bàn có rừng.

Tất cả các hộ dân sống trong khu vực rừng phải có trách nhiệm theo dõi, quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt theo dõi các đối tượng người lạ lên rừng, có hoạt động không đúng mục đích", ông Khanh nhấn mạnh.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: