Hải Phòng bình ổn thị trường hàng hóa dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

(CLO) Dịp tết Nguyên đán 2025, cung cầu hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng dồi dào, ổn định, công tác bình ổn thị trường hàng hóa thành phố đang được kiểm soát, tạo niềm tin cho Nhân dân trên địa bàn.

Theo báo cáo của ngành Công thương Hải Phòng, đến thời điểm hiện tại, cung cầu hàng hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng dồi dào, ổn định, công tác bình ổn thị trường hàng hóa thành phố đang được kiểm soát tốt, tạo niềm tin cho Nhân dân trên địa bàn thành phố yên tâm mua sắm, kích cầu tiêu dùng, góp phần ổn định kinh tế xã hội thành phố. 

hai phong binh on thi truong hang hoa dip tet nguyen dan at ty 2025 hinh 1

Đoàn kiểm tra Sở Công thương khảo sát tại Siệu thị Go.

Dịp trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cung cầu hàng hóa các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn thành phố Hải Phòng có sự tăng trưởng, sức mua của người dân tăng so với trước, tuy nhiên hoạt động lưu thông, mua bán hàng hóa diễn ra ổn định, không có biến động lớn, lượng hàng hóa cung cấp ra thị trường đáp ứng nhu cầu người dân. Hàng hóa dồi dào, mẫu mã đa dạng, phong phú với nhiều mức giá cả phù hợp nên người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn khác nhau, không gây tình trạng sốt giá, tăng đồng loạt. Người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sử dụng các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ trong nước, hàng hóa có tem nhãn mác, hạn sử dụng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đối với hệ thống siêu thị, các cơ sở phân phối các mặt hàng thiết yếu ( gồm: 11 trung tâm thương mại, 28 chợ, trên 150 cửa hàng tiện ích) đều có kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng trung bình 10 - 12% so với cùng kỳ, tăng 30 – 50% so với ngày thường; riêng siêu thị Aeon Hải Phòng Lê Chân có kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng 15% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tại hệ thống phân phối triển khai đồng loạt nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng doanh số bán hàng.

Đối với việc cung ứng nhiên liệu xăng dầu trên địa bàn, với hệ thống 9 kho xăng dầu và mạng lưới bán lẻ trên 250 cửa hàng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu xăng dầu trước, trong và sau Tết trên địa bàn thành phố.

Đối với hệ thống các chợ trên địa bàn (156 chợ trên địa bàn quận, huyện, thành phố), nguồn cung hàng hóa đa dạng, phong phú, giá cả hàng hóa có tăng, nhưng không có biến động lớn, không có hiện tượng khan hàng, sốt giá cục bộ, hàng hóa đáp ứng nhu cầu mua sắm Nhân dân trên địa bàn.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: