Hải Phòng: “Đại tiệc” công nghệ 4.0 hội tụ tại Triển lãm Công nghiệp và Tự động hóa 2026

(CLO) Ngày 15/4, Hải Phòng khai mạc 'Triển lãm Công nghiệp và Sản xuất Việt Nam (VIMF) kết hợp cùng Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp Việt Nam (VIAF) 2026.

Triển lãm diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp với sự góp mặt của gần 300 gian hàng đến từ hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc...

20260415_102657.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc.

Sự kiện không chỉ là nơi phô diễn sức mạnh công nghệ mà còn khẳng định vị thế "thủ phủ công nghiệp" năng động của thành phố cảng Hải Phòng.

​Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về tầm nhìn chiến lược của thành phố.

"Hải Phòng đang duy trì đà tăng trưởng kinh tế ấn tượng với chỉ số GRDP quý I/2026 tăng tới 11,21%, xếp thứ 3 cả nước. Kết quả này là nền tảng vững chắc để thành phố quyết liệt thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững", ông Long nói.

20260415_101452-1-.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng phát biểu tại lễ khai mạc.

Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng còn nhấn mạnh, Hải Phòng đang ưu tiên trải thảm đỏ đón các nhà đầu tư trong những lĩnh vực mũi nhọn như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), robot và năng lượng tái tạo, đồng thời kỳ vọng triển lãm lần này sẽ là "đòn bẩy" quan trọng để các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Cao Tấn Lực - Giám đốc Công ty TNHH Tổ chức sự kiện OMG – đơn vị khởi xướng và tổ chức chuỗi triển lãm cũng đã chia sẻ về sứ mệnh kết nối mà sự kiện hướng tới.

Ông Lực cho biết, VIMF 2026 không chỉ đơn thuần là một không gian trưng bày mà được thiết kế như một hệ sinh thái giao thương thực thụ, nơi các doanh nghiệp có thể tìm thấy lời giải cho bài toán tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu suất lao động. Sự hiện diện của hàng loạt các thương hiệu lớn trong lĩnh vực robot, xe tự hành AGV và in 3D tại Hải Phòng lần này chính là minh chứng cho niềm tin của cộng đồng quốc tế vào tiềm năng bứt phá của thị trường sản xuất tại Việt Nam.

​Bước vào không gian triển lãm, khách tham quan dễ dàng bị choáng ngợp bởi những đột phá công nghệ mới nhất. Từ những cánh tay robot công nghiệp vận hành chuẩn xác, các thiết bị xe tự hành AGV thông minh cho đến các giải pháp in 3D và hệ điều hành nhà máy số, tất cả vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về nền sản xuất tương lai.

20260415_102013.jpg
Ông Cao Tấn Lực - Giám đốc Công ty TNHH Tổ chức sự kiện OMG phát biểu tại buổi lễ khai mạc.

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, VIMF và VIAF 2026 còn đóng vai trò là nhịp cầu giao thương thực chiến. Thông qua các buổi hội thảo chuyên sâu và chương trình kết nối doanh nghiệp B2B, các chủ đầu tư và nhà cung cấp giải pháp đã tìm thấy tiếng nói chung, mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược nhằm tối ưu hóa dây chuyền sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

20260415_103738.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Long - Giám đốc Sở Công thương Hải Phòng tham quan các gian hàng tại triển lãm.

​Sự kiện diễn ra từ ngày 15/4 đến hết ngày 17/4, dự kiến thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành. Đây thực sự là dấu ấn đậm nét trong hoạt động xúc tiến thương mại của Hải Phòng năm 2026, minh chứng cho sự chủ động của thành phố trong việc nắm bắt làn sóng chuyển đổi số toàn cầu, đưa ngành công nghiệp Việt Nam vươn tầm mạnh mẽ.

Hình ảnh một số gian hàng tại triển lãm:

20260415_103140.jpg
Triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác.
20260415_103253.jpg
20260415_105455.jpg
20260415_103258.jpg
Các gian hàng tại triển lãm.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: