Hải Phòng đề xuất tăng gấp đôi phí tham quan đảo Hòn Dấu

(CLO) Để đảm bảo kinh phí hoạt động, quản lý danh lam thắng cảnh đảo Hòn Dấu, Sở Văn hóa – Thể thao TP. Hải Phòng lập đề án đề nghị UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết về việc tăng gấp đôi phí tham quan danh thắng đảo Hòn Dấu.
hai phong de xuat tang gap doi phi tham quan dao hon dau hinh 1

Hải Phòng đề xuất tăng phí tham quan đảo Hòn Dấu.

Tại kỳ họp thứ 18 (ngày 19/7/2024), HĐND TP. Hải Phòng khoá XVI đã thông qua nghị quyết quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố, trong đó, phí tham quan danh thắng đảo Hòn Dấu đối với người lớn là 20.000 đồng/lượt và trẻ em là 10.000 đồng/lượt. Mức phí này được áp dụng từ 1/8/2024.

Tuy nhiên, mới đây, Sở Văn hóa – Thể thao thành phố đã chủ trì soạn thảo đề án tăng phí tham quan danh lam thắng cảnh cấp quốc gia đảo Hòn Dấu với mức phí tham quan sẽ tăng gấp đôi mức phí đang thực hiện, dự kiến phí dành cho người lớn sẽ tăng thành 40.000 đồng/lượt, trẻ em thành 20.000 đồng/lượt.

Theo Sở Văn hóa – Thể thao, việc đề xuất tăng phí này nhằm đảm bảo kinh phí hoạt động cho Trung tâm Dịch vụ du lịch và quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập đang thu, quản lý phí tham quan tại đảo Hòn Dấu. Theo đề án chức danh nghề nghiệp, Trung tâm này được bố trí 15 người. Cùng với tiền lương, Trung tâm còn phải tự chủ các khoản chi phí khác với số tiền lên tới hơn 1 tỷ đồng/ năm.

Trong khi đó, nếu thu theo mức phí hiện hành, năm 2024 số thu chỉ ước đạt 490 triệu đồng, chỉ đảm bảo được một nửa số tiền chi trả lương và chi thường xuyên cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm dịch vụ du lịch và quản lý di tích lịch sử Đồ Sơn. Vì vậy, Sở Văn hóa – Thể thao TP. Hải Phòng lại tiếp tục xây dựng đề án đề nghị UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết về việc tăng gấp đôi phí tham quan danh thắng đảo Hòn Dấu.

Đảo Hòn Dấu rộng hơn 13,79 ha, cách bán đảo Đồ Sơn gần 1km, trên đảo có đền thờ Đức Nam Hải Thần Vương. Theo sách Đại Nam Nhất thống chí và tương truyền nơi đây thờ vị tướng nhà Trần đã hy sinh trong trận chiến lần 3 với quân Nguyên Mông trên sông Bạch Đằng vào năm 1288. Trên đảo có ngọn hải đăng Hòn Dấu là công trình do kiến trúc sư người Pháp thiết kế và xây dựng từ năm 1892 làm nhiệm vụ dẫn đường cho tàu thuyền ra vào cảng Hải Phòng.

Trên đảo có rừng nguyên sinh với thảm thực vật đa dạng và phong phú, nhất là quần thể Đa Búp Đỏ có từ 400 - 700 năm tuổi, được Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.

Năm 2009, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận đảo Hòn Dấu là danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Năm 2023, danh lam thắng cảnh đảo Hòn Dấu thu hút hơn 22.000 lượt du khách, tăng hơn 225% so với năm 2020.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: