Hải Phòng: Dừng hàng loạt hoạt động, dịch vụ từ ngày 6/5

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 0h ngày 6/5, nhiều hoạt động, dịch vụ trên địa bàn Hải Phòng sẽ tạm dừng hoạt động.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo hội nghị.

Ngày 5/5, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị họp bàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Ngay sau Hội nghị, Hải Phòng đã ban hành Thông báo số 164/TB-UBND. Theo đó, nhiều dịch vụ trên địa bàn sẽ tạm dừng hoạt động từ 0h00’ ngày 06/5.

Hải Phòng sẽ dừng hoạt động của các khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình, Yoga, vật lý trị liệu, các quán ăn, uống đường phố, quán trà vỉa hè, cà phê vỉa hè, các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, cơ sở tôn giáo, tâm linh, tín ngưỡng.

Đối với nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, sát khuẩn tay, thực hiện giãn cách tối thiểu 1m, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà. Đôia với các trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

UBND TP Hải Phòng giao CATP, UBND các quận, huyện huy động lực lượng, triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt là đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hải Phòng cũng yêu cầu dừng hoạt động các hội nghị, hội thảo, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Trường hợp tổ chức phải hạn chế tối đa số lượng người tham dự, báo cáo UBND thành phố.

Khuyến cáo người dân tổ chức đám hiếu, đám hỷ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tối đa số lượng người tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Đối với người cách ly y tế tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành phố thì thực hiện cách ly tập trung ít nhất 21 ngày đối với người nhập cảnh theo các quy định hiện hành. Tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày tiếp theo sau khi kết thúc cách ly tập trung. Cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 3 lần vào ngày thứ 1, ngày thứ 14, ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung và ngày cuối cùng sau thời hạn cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú.

Áp dụng nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi cư trú đồng thời phải chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi cư trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung.

UBND các quận, huyện chủ trì, cùng ngành Y tế, các cơ sở cách ly y tế tập trung khi bàn giao người hết thời hạn cách ly cho các doanh nghiệp, địa phương phải lập biên bản bàn giao, sử dụng phương tiện đưa đón của ngành Y tế hoặc của doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động liên hệ bằng điện thoại với địa phương nơi người hết thời hạn cách ly tập trung về cách ly tại nhà hoặc nơi cư trú để tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà 07 ngày tiếp theo.

Đối với lực lượng công an, lãnh đạo Hải Phòng yêu cầu tăng cường công tác kiểm soát người nhập cảnh trái phép về địa phương. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Giao Sở Y tế tiếp tục thực hiện xét nghiệm diện rộng đối với các đối tượng có nguy cơ cao: Chuyên gia người nước ngoài, nhân viên y tế... Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, giám sát người cách ly tập trung tại Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét ngừng cấp phép lao động đối với người lao động nước ngoài và các doanh nghiệp vi phạm về quy định phòng, chống dịch.

Lãnh đạo TP Hải Phòng cũng đồng ý mua sắm bổ sung kít thử, hóa chất xét nghiệm và vật tư tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch. Giao Sở Y tế, Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục mua sắm vắc xin.

Tử Hưng

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: