Hải Phòng: Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Chu Văn An

(CLO) Sáng 24/2/2026, phường Chu Văn An (Hải Phòng) tổ chức Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ nhằm tri ân Vạn thế sư biểu và tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc.

Sáng 24 tháng 2 năm 2026 (tức ngày 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Đền thờ Vạn thế sư biểu Chu Văn An ( khu di tích Quốc gia Phượng Hoàng), Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMT tổ quốc Việt Nam phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ năm 2026.

20260224_095450.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đánh trống khai bút Xuân Bính Ngọ 2026.

Lễ khai bút được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, trọng đạo lý “tôn sư trọng đạo” của dân tộc; đồng thời tri ân công lao to lớn của Vạn thế sư biểu Chu Văn An – Danh nhân Văn hóa Thế giới, người thầy mẫu mực của muôn đời. Đây cũng là hoạt động văn hóa truyền thống mang ý nghĩa khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện, hun đúc chí hướng lập thân, lập nghiệp cho thế hệ trẻ trong năm mới.

20260224_094129.jpg
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng dự lễ khai bút.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ - HĐND - UBND - UBMT tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các xã, phường; đại diện phường Thanh Liệt- Hà Nội (quê hương Thầy Chu Văn An); cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân và các em học sinh tiêu biểu.

20260224_094158.jpg
Cung tuyên văn tế dâng hương tri ân Vạn thế sư biểu.

Chương trình diễn ra với các nghi thức trang trọng như: cung tuyên văn tế dâng hương tri ân Vạn thế sư biểu; diễn văn khai bút đầu xuân; nghi thức khởi trống khai bút; trình diễn thư pháp Hán văn với bốn chữ “Chính đại quang minh” – biểu trưng cho đường lối đúng đắn, sáng suốt, vì dân vì nước; và nghi thức khai bút chữ Quốc ngữ với 7 chữ: Trí - Minh - An - Khang - Vinh - Thịnh - Phúc ( mang ý nghĩa về trí tuệ, sức khoẻ, sự nghiệp, phúc đức).

20260224_102451.jpg
Phường Chu Văn An trao thưởng cho 20 học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2025.

Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi lễ, các em học sinh tiêu biểu của phường Chu Văn An (Hải Phòng) và phường Thanh Liệt (Hà Nội) sẽ đồng loạt thực hiện nghi thức khai bút với lời dạy của Thầy: “Học chính đạo, hành thuần thục.” Qua đó thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện, tiếp nối truyền thống hiếu học của quê hương.

20260224_095736.jpg
20260224_100713.jpg
Trình diễn thư pháp Hán văn với bốn chữ “Chính đại quang minh” – biểu trưng cho đường lối đúng đắn, sáng suốt, vì dân vì nước

Bên lề Lễ Khai bút, sẽ diễn ra Chương trình giao lưu thư pháp Hán Nôm do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Chu Văn An phối hợp với Trung tâm Thư pháp Câu đối và Hán Nôm học thành phố Hải Phòng tổ chức. Các nhà thư pháp trực tiếp trình diễn, tặng chữ đầu xuân cho đại biểu và nhân dân, giới thiệu những giá trị tinh hoa của nghệ thuật thư pháp truyền thống, góp phần làm phong phú thêm không gian văn hóa tại Đền Thầy. Hoạt động giao lưu không chỉ tạo điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc mà còn giúp thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm yêu di sản chữ nghĩa dân tộc.

20260224_101300.jpg
Nghi thức khai bút chữ Quốc ngữ với 7 chữ: Trí - Minh - An - Khang - Vinh - Thịnh - Phúc mang ý nghĩa về trí tuệ, sức khoẻ, sự nghiệp, phúc đức.

Nhân dịp này, UBND phường Chu Văn An trao thưởng cho 20 học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện năm 2025. Hoạt động vinh danh không chỉ ghi nhận nỗ lực của các em mà còn lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng.

20260224_102912-0-.jpg
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng làm lễ dang dâng hương tại Đền thờ Vạn thế sư biểu Chu Văn An.

Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ năm 2026 tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của truyền thống hiếu học Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của địa phương trong năm mới.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026:

20260224_094751.jpg
Quang cảnh Lễ Khai bút.
20260224_104823.jpg
Chương trình giao lưu thư pháp Hán Nôm.
20260224_103533.jpg
20260224_103947.jpg
20260224_103313.jpg
Người dân và học sinh các trường dâng hương.
20260224_104103.jpg
20260224_093836.jpg
Đền thờ Vạn thế sư biểu Chu Văn An

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: