Hải Phòng kiên quyết truy thu nợ thuê đất

(CLO) TP Hải Phòng đang truy thu số tiền thuê đất khoảng 83,7 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân thuê nhà làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2021, do sơ suất của ông Nguyễn Văn Q - nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng đã không ban hành thông báo thu tiền thuê đất dẫn đến việc các tổ chức, cá nhân không nộp khoản tiền thuê đất lên tới 35,2 tỷ đồng.

screenshot_20250619_214458_tv360-1-.jpg
Công ty Công nghệ phẩm thuê nhà của Nhà nước tại địa chỉ 84-86 Điện Biên Phủ nhiều năm không đóng tiền thuê đất.

Hậu quả của sự thiếu sót này không chỉ dừng lại ở thất thoát ngân sách mà còn kéo theo việc ông Nguyễn Văn Q bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Đây là một bài học đắt giá về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi nhiệm vụ, đồng thời là lời khẳng định về sự nghiêm minh của pháp luật đối với những hành vi thiếu trách nhiệm gây thất thoát tài sản nhà nước.

Mặc dù có sai sót từ phía cơ quan quản lý, nhưng theo quy định của Luật Đất đai, các tổ chức, cá nhân đã sử dụng nhà trong giai đoạn 2018-2021 vẫn có trách nhiệm nộp tiền thuê đất. Đây là nguyên tắc cơ bản trong quan hệ thuê đất, theo đó nghĩa vụ tài chính phát sinh cùng với việc sử dụng đất, bất kể có hay không có thông báo thu tiền từ phía cơ quan quản lý. Việc UBND TP Hải Phòng kiên quyết chỉ đạo truy thu số tiền này thể hiện sự thượng tôn pháp luật và quyết tâm chống thất thu ngân sách.

Từ năm 2021 đến nay, sau khi có chủ trương thu hồi nhà thuộc sở hữu nhà nước và Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng đã ban hành thông báo thu hồi nhà cho thuê đối với 311 cơ sở và không gia hạn hợp đồng, các tổ chức, cá nhân lại viện cớ này để không nộp tiền thuê đất. Hậu quả là 48,5 tỷ đồng tiền thuê đất tiếp tục bị nợ đọng.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND TP Hải Phòng đã giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng phối hợp với Chi cục Thuế khu vực III tính toán cụ thể số tiền thuê đất của từng tổ chức, cá nhân từ năm 2018 đến nay và lập tờ khai sử dụng đất. Đồng thời, các Chủ tịch UBND các quận, giám đốc các sở, ngành cũng được giao nhiệm vụ phối hợp để đẩy nhanh công tác truy thu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 1/10/2025.

20250620_164055.jpg
Hải Phòng kiên quyết truy thu nợ thuê đất

Ông Phạm Đức Hạnh - Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của thành phố trong việc truy thu tiền thuê đất. Thứ nhất, Công ty rà soát lại toàn bộ số tiền nợ thuê đất của hơn 300 điểm do Công ty quản lý, đảm bảo không sót một điểm nào. Đảm bảo thu đúng thu đủ. Thứ hai, Công ty sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan để xác nhận công nợ của các đơn vị thuê nhà. Từ đó, Công ty phối hợp với cơ quan thuế tiến hành thu bổ sung toàn bộ phần tiền còn thiếu nộp vào ngân sách, đảm bảo đúng quy định.

Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân cố tình không nộp tiền thuê đất sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và xử lý theo quy định pháp luật.

Động thái quyết liệt của TP Hải Phòng trong việc truy thu nợ thuê đất là cần thiết để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát và lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai. Đây cũng là bài học để các địa phương khác rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, thu hồi các khoản nợ thuế, phí, lệ phí để tránh lặp lại những sai sót tương tự.

Dư luận kỳ vọng rằng với sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm cao, TP Hải Phòng sẽ sớm hoàn thành việc truy thu, đưa các khoản nợ về đúng quỹ đạo, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: