Hải Phòng: Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố

(CLO) Hiện nay, tại Hải Phòng dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố đang phát triển rất mạnh mẽ. Nhiều người biết đến Hải Phòng không chỉ nổi tiếng là thành phố Cảng, thành phố Hoa Phượng Đỏ mà là thành phố nổi tiếng về ẩm thực với tên gọi thân quen – foodtour Hải Phòng.

'Khó cầm lòng' với thức ăn đường phố

Theo đó, food tour Hải Phòng với các quầy hàng kinh doanh thức ăn đường phố trở thành hoạt động như một sản phẩm du lịch của thành phố. Điều này cũng khiến các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thức ăn đường phố có ở khắp mọi nơi, đặc biệt là những nơi đông dân cư, nơi công cộng, thuận tiện cho mọi người sử dụng, ở mọi thời điểm, giá cả phù hợp, tiết kiệm thời gian. Sản phẩm dịch vụ thức ăn đường phố đa dạng, nhiều món ăn món ăn đường phố của Hải Phòng đã được cả nước và du khách quốc tế biết đến và muốn được thưởng thức như: Bánh đa cua, bánh mì que, nem hải sản...

hai phong tang cuong cac bien phap dam bao an toan thuc pham thuc an duong pho hinh 1

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, thực phẩm đường phố lại được rất nhiều học sinh, sinh viên ưa chuộng. Dù biết có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng nhiều học sinh, sinh viên vẫn rất yêu thích những món ăn này.

Chị Đặng Thị Tú, sinh viên năm 4 đại học Mỏ địa chất chia sẻ, rất khó cưỡng lại sự hấp dẫn của những quầy, sạp hàng thức ăn đường phố. Dù nhìn bằng mắt thường cũng thấy không được đảm bảo như ở nhà nhưng Tú và các bạn vẫn mua vì tiện lợi ăn cũng ngon mà giá cả lại phải chăng. Một trong những món sinh viên tụi em rất thích đó là Cóc dầm, xoài dầm, bánh tráng trộn…

Thức ăn đường phố 'ngon, tiện, rẻ' nhưng còn nhiều bất cập

Với những đặc tính về sự tiện lợi giá cả hợp lý đáp ứng được ngay nhu cầu, thì thức ăn đường phố vẫn còn những tồn tại cần phải khắc phục như:

Nơi chế biến thức ăn đường phố thường có diện tích nhỏ hẹp, phần lớn vừa là nhà ở vừa là nơi để kinh doanh, thậm chí một góc vỉa hè cũng có thể trở thành nơi để kinh doanh bày bán thức ăn. Đa số các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố không được bố trí theo quy định đảm bảo an toàn thực phẩm tức là theo nguyên tắc một chiều mà vừa chế biến, vừa nấu nướng, vừa chia thức ăn…

hai phong tang cuong cac bien phap dam bao an toan thuc pham thuc an duong pho hinh 2

Ảnh minh họa

Do đặc điểm phục vụ ở nơi đông người qua lại như các đầu mối giao thông, chợ, trường học, bệnh viện…nên không khí, môi trường xung quanh thường bị nhiễm bụi bẩn, cống rãnh ứ đọng nước bẩn nơi hè phố, rác thải ở các khu chợ, bến tàu, bến xe thường không được giải quyết ngay đã tạo điều kiện côn trùng gây hại phát triển nhanh dễ gây ô nhiễm thức ăn, nhất là các món ăn chế biến sẵn với khối lượng lớn, thời gian bán ở nhiệt độ bình thường kéo dài.

Đó còn chưa kể đến việc người bán hàng không được quản lý, không được khám sức khỏe định kỳ, việc dùng chung dao thớt sống, chín, để thực phẩm tươi sống gần cạnh thực phẩm chế biến ăn ngay gây nguy cơ ô nhiễm chéo…

Tăng cường giám sát chặt chẽ an toàn thực phẩm thức ăn đường phố

Theo ông Nguyễn Văn Toản, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng, thành phố đang tập trung nguồn lực triển khai Nghị quyết số 17 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, có nội dung bao phủ tất cả loại hình kinh doanh thực phẩm, trong đó có thức ăn đường phố.

Nghị quyết quy định rõ: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; công chức văn hóa - xã hội kiêm nhiệm theo dõi, là đầu mối về công tác an toàn thực phẩm ở các xã, phường, thị trấn.

Trước đó, tại Hội nghị tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thức ăn đường phố được tổ chức vào đầu tháng 6, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phan Huy Thục cũng đề nghị các sở, ngành, đơn vị và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối với bảo đảm an toàn thực phẩm đường phố; thường xuyên tổ chức đào tạo tập huấn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền theo các nhóm đối tượng phù hợp…

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả liên ngành để kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tiêu thụ trên địa bàn thành phố…

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: