Hải quan phát hiện lô hàng hơn 2.500 sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng

(CLO) Mới đây, Cục Hải quan vừa phát hiện và tạm giữ lô hàng gồm 2.537 sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, với tổng trị giá ước tính hơn 8 tỷ đồng.

Theo đó, đây là kết quả bước đầu của chiến dịch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 và Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 17/5/2025. Đồng thời, thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BTC của Bộ Tài chính và Công văn 5214/CHQ-ĐTCBL ngày 18/5/2025 của Cục Hải quan nhằm siết chặt kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu trong tình hình mới.

Lực lượng Hải quan tiến hành kiểm tra các lô hàng nghi vấn
Lực lượng Hải quan tiến hành kiểm tra các lô hàng nghi vấn

Các biện pháp này còn nhằm cụ thể hóa Quyết định 824/QĐ-TTg ngày 04/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý nhà nước trong phòng, chống gian lận xuất xứ và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Cụ thể, trong thời gian qua, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã xây dựng và triển khai Chuyên đề số 66/CĐ-ĐTCBL. Theo đó, đơn vị chủ động thu thập thông tin, phối hợp với các Chi cục Hải quan tại những địa bàn trọng điểm để kiểm tra thực tế nhiều lô hàng nhập khẩu và quá cảnh có dấu hiệu nghi vấn. Từ các hoạt động này, nhiều vụ việc vi phạm đã bị phát hiện.

Nổi bật trong số đó là vụ việc ngày 13/5/2025, khi Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì phối hợp cùng Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Chi cục Hải quan khu vực II) tiến hành kiểm tra một container 40 feet số hiệu HPPU9007070, do Công ty TNHH K.T.Đ đứng tên tờ khai nhập khẩu.

Nhiều loại hàng không rõ nguồn gốc được phát hiện trong lô hàng
Nhiều loại hàng không rõ nguồn gốc được phát hiện trong lô hàng

Theo khai báo, lô hàng gồm giày nam, áo thun, túi xách tay làm từ da công nghiệp, không mang nhãn hiệu, có trị giá khai báo hơn 24.638 USD, với tổng trọng lượng khoảng 10,9 tấn. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hoặc văn bản chứng minh quyền sở hữu trí tuệ và nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Trước những dấu hiệu vi phạm, cơ quan Hải quan đã phối hợp với đại diện các chủ thể sở hữu quyền để lấy mẫu giám định, xác minh rõ nguồn gốc và tính xác thực của hàng hóa. Kết quả bước đầu từ giám định và đối chiếu với các tổ chức, cá nhân liên quan cho thấy 10 trên 14 chủng loại, nhãn hiệu hàng hóa trong lô hàng đã có kết luận cụ thể.

Cụ thể, có 5 mặt hàng bị xác định là giả mạo thương hiệu, gồm: 990 đôi giày nữ gắn nhãn hiệu MLB, 36 đôi giày thể thao nam mang nhãn HUGO BOSS, cùng 1.511 chiếc áo thun gắn nhãn hiệu ARMANI EXCHANGE. Tổng giá trị ước tính của lô hàng giả mạo này lên đến hơn 8,1 tỷ đồng.

Nhiều sản phấm có logo của các thương hiệu nổi tiếng
Nhiều sản phấm có logo của các thương hiệu nổi tiếng

Bên cạnh đó, còn có 4 mặt hàng khác được xác định là hàng thật nhưng Công ty TNHH K.T.Đ không nằm trong danh sách các đơn vị được ủy quyền phân phối hoặc xuất nhập khẩu sản phẩm của các thương hiệu liên quan. Doanh nghiệp cũng không cung cấp được chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này. Tổng trị giá lô hàng thật nhưng không rõ nguồn gốc được ước tính khoảng 9,29 tỷ đồng.

Hiện Cục Hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ toàn bộ vụ việc và sẽ cập nhật thêm thông tin tới các cơ quan báo chí khi có kết luận chính thức.

Vụ việc nói trên thể hiện quyết tâm của cơ quan Hải quan trong việc chung tay cùng hệ thống chính trị, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng trong nước.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: