Phát hiện 362 vụ ma túy, thu giữ hơn 570 kg ma túy các loại trong quý I
Ngày 2/4, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng), Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Cảnh sát biển Việt Nam) và Cục Hải quan đã đồng chủ trì Hội nghị trao đổi thông tin quý I/2026.
Hội nghị tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy trong thời gian qua, đồng thời trao đổi kinh nghiệm và thống nhất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong thời gian tới.
Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình tội phạm ma túy trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là “Tam giác Vàng”, vẫn là nguồn cung ma túy lớn, tạo áp lực đối với các tuyến vận chuyển qua Lào, Campuchia vào Việt Nam.
Trong ba tháng đầu năm 2026, các lực lượng đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ 362 vụ với 629 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 570,725 kg ma túy các loại. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn kịp thời ngăn chặn 49 tấn caffeine, loại hóa chất có thể được sử dụng làm tiền chất trong sản xuất ma túy.
Kết quả trên cho thấy hiệu quả của cơ chế phối hợp liên ngành, đặc biệt trong các đợt cao điểm như dịp Tết Nguyên đán, khi công tác trao đổi thông tin, kiểm soát địa bàn và các đối tượng trọng điểm được triển khai đồng bộ giữa các lực lượng.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đánh giá tội phạm ma túy đang có xu hướng hoạt động ngày càng tinh vi, có tổ chức và xuyên quốc gia. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đặt ra yêu cầu phải tăng cường phối hợp và ứng dụng công nghệ trong công tác đấu tranh.
Tuyến hàng không và hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tiềm ẩn rủi ro
Theo các đơn vị chức năng, trong lĩnh vực hải quan, các đối tượng phạm tội ngày càng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh, hàng hóa chuyển phát nhanh và các tuyến vận tải quốc tế để vận chuyển trái phép chất ma túy.
Đáng chú ý, tuyến hàng không tiếp tục được đánh giá là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do đặc thù lưu chuyển nhanh, trong khi ma túy thường được ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm qua mặt lực lượng kiểm tra, kiểm soát.
Trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Hải quan, Công an, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển được duy trì chặt chẽ từ khâu trao đổi thông tin, xác lập chuyên án đến tổ chức đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm.
Tuy nhiên, các đơn vị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại như việc trao đổi thông tin ở một số thời điểm chưa thực sự thường xuyên, nguồn nhân lực chuyên sâu còn hạn chế trong khi tội phạm ma túy ngày càng hoạt động tinh vi và có tính tổ chức cao hơn.
Trên cơ sở đó, các lực lượng thống nhất tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp theo hướng đồng bộ, hiệu quả; tăng cường chia sẻ thông tin nghiệp vụ; đẩy mạnh xác lập và đấu tranh các chuyên án lớn; nâng cao năng lực cán bộ; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống ma túy.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp về nguy cơ, tác hại của ma túy cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, đại diện Cục Hải quan cho biết thời gian tới lực lượng Hải quan sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả phân tích thông tin, kiểm soát rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới.
Hội nghị một lần nữa khẳng định quyết tâm của các lực lượng chuyên trách trong việc duy trì cơ chế phối hợp chủ động, chặt chẽ và hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, bảo đảm an ninh quốc gia và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.