Hải sâm khô Kenya lần đầu tiên có mặt tại Trung Quốc

(CLO) Một lô hàng hải sâm khô Kenya đã đến Sân bay quốc tế Changsha Huanghua ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc và được đưa ra thị trường tuần trước. Đây là lần đầu tiên sản phẩm này được đưa vào Trung Quốc sau giao thức cấp quyền tiếp cận thị trường cho các sản phẩm thủy sản đánh bắt tự nhiên của Kenya, theo Xinhua.

Việc lô hàng nặng 300 kg này đến đã làm đa dạng hơn nữa kênh nhập khẩu hải sâm của Trung Quốc, vốn trước đây chủ yếu liên quan đến Bắc Mỹ và Bắc Âu, báo cáo cho biết, trích dẫn một nhà nhập khẩu.

Trong tám tháng đầu năm, Hồ Nam đã nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp trị giá 300 triệu nhân dân tệ (42,79 triệu đô la) từ các nước châu Phi, tăng 31,9 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

hai sam kho kenya lan dau tien co mat tai trung quoc hinh 1

Ảnh minh họa: Theo seafoodsource.com.

Một chuyên gia Trung Quốc cho biết, đợt nhập khẩu mới, sau các đợt nhập khẩu liên quan đến cá, cho thấy sự bổ sung giữa Trung Quốc và các nước châu Phi trong hoạt động thương mại các sản phẩm nông nghiệp.

"Trong trường hợp này, nguồn tài nguyên hải sản và khả năng chế biến của quốc gia Đông Phi này có thể đáp ứng nhu cầu lớn của người tiêu dùng Trung Quốc đối với hải sâm, và thành tựu trước đó về hợp tác song phương thực tế, chẳng hạn như thiết lập các tuyến hàng không trực tiếp, đã đảm bảo hậu cần cho hoạt động thương mại này", Song Wei, giáo sư tại Khoa Quan hệ Quốc tế và Ngoại giao thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, phát biểu với tờ Global Times.

Đầu tư và chuyển giao công nghệ của Trung Quốc cũng đã thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế địa phương.

Đầu tháng 9, một lô thịt cừu đông lạnh nặng 900 kg từ Madagascar đã đến Hồ Nam, lô hàng thịt cừu nhập khẩu đầu tiên của Trung Quốc từ châu Phi.

Trung Quốc đã trở thành điểm đến xuất khẩu lớn thứ hai của các sản phẩm nông nghiệp Châu Phi. Trong bảy tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp trị giá 25,35 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,2 phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi năm 2024 được tổ chức vào đầu tháng 9, Trung Quốc đã ký các nghị định thư với các nước châu Phi về nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, cấp quyền tiếp cận thị trường cho các mặt hàng bao gồm đậu nành từ Zambia và bơ từ Zimbabwe.

Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, Trung Quốc đã ký các nghị định thư tiếp cận thị trường quản lý việc nhập khẩu 22 mặt hàng nông sản với tổng cộng 14 nước châu Phi.

Lê Na (Theo Globaltimes)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: