Hai thách thức lớn với nền kinh tế Trung Quốc năm 2022

Thứ hai, 03/01/2022 05:45 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tiêu dùng chậm lại và cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản là hai thách thức lớn đang đe dọa sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc.

Cùng với thị trường bất động sản, tiêu dùng là hai trong số những thách thức mà các giới chuyên gia lo ngại nhất đối với viễn cảnh tương trưởng của Trung Quốc.

hai thach thuc lon voi nen kinh te trung quoc nam 2022 hinh 1

Lạm phát giá thực phẩm là một vấn đề đáng lo ngại đối với thị trường Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Chi tiêu tiêu dùng chậm lại đã kéo nền kinh tế Trung Quốc kể từ khi đại dịch, khiến cho viễn cảnh thị trường năm 2022 trở nên u ám. Đây cũng là lĩnh vực được các doanh nghiệp và nhà đầu tư trông đợi nhiều nhất với hy vọng chi tiêu của tầng lớp trung lưu Trung Quốc sẽ tăng mạnh trong những năm tới.

Nhu cầu sụt giảm

Các quan chức cấp cao Bắc Kinh cảnh báo tại cuộc họp hồi đầu tháng này rằng tăng trưởng sẽ đối mặt với “áp lực gấp ba” do nhu cầu sụt giảm, cơn sốc nguồn cung và triển vọng yếu đi.

“Nếu nhu cầu được cải thiện, triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế cũng tăng lên”, ông Wang Jun – nhà kinh tế trưởng tại Zhongyuan Bank – nhận định.

Theo ông, nguyên nhân chính khiến Trung Quốc không thể duy trì tăng trưởng kinh tế là do nhu cầu suy yếu. Ông Wang nhấn mạnh tác động tiêu cực của đại dịch đối với thu nhập của người lao động.

Ông cũng chỉ ra rằng nhu cầu cũng sụt giảm do chính quyền địa phương giảm chi tiêu cho những dự án cơ sở hạ tầng. Cuộc trấn áp đối với linh vực giáo dục tư nhân cũng ảnh hưởng đến việc làm.

Nhìn chung, tình trạng không chắc chắn về việc làm và thu nhập đã khiến nhiều người tiêu dùng không sẵn sàng chi tiêu. Cuộc trấn áp của Bắc Kinh đối với lĩnh vực bất động sản cũng khiến nhiều người hoang mang. Bởi tại Trung Quốc, bất động sản chiếm phần lớn tài sản của các hộ gia đình.

“Việc tiêu dùng phục hồi như thế nào trong năm tới sẽ có tác động rất lốn đối với nền kinh tế”, nhà kinh tế trưởng Jianguang Shen của công ty thương mại điện tử Trung Quốc JD.com cho biết.

Doanh thu bán lẻ tại Trung Quốc lục địa trong năm ngoái vẫn sụt giảm mạnh dù nước này là nền kinh tế lớn duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng dương.

Năm 2021, doanh số bán lẻ tại Trung Quốc tăng vọt trong quý I, một phần do mức giảm mạnh cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại, nhất là kể từ mùa hè. Doanh thu bán lẻ trong 11 tháng đầu năm tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo ước tính của các nhà phân tích Goldman Sachs, người tiêu dùng đã tăng chi tiêu cho thực phẩm và quần áo hơn các dịch vụ như giáo dục, giải trí. Giới quan sát cho rằng sự phân hóa giữa hàng hóa và dịch vụ sẽ giảm nhẹ trong năm tới.

Tuy nhiên, ngay cả khi dự đoán tăng 7% trong năm tới, tiêu dùng thực tế của các hộ gia đình Trung Quốc vẫn ở dưới mức trước đại dịch. Nguyên nhân là do chính sách “Zero-Covid” của Trung Quốc và sự suy thoái trong lĩnh vực bất động sản.

Ngân hàng đầu tư phố Wall dự báo GDP sẽ tăng chậm lại xuống 4,8% trong năm tới và con số năm nay dự kiến là 7,8%.

Bất động sản suy yếu

hai thach thuc lon voi nen kinh te trung quoc nam 2022 hinh 2

Năm 2021 là một năm đầy biến động đối với ngành bất động sản Trung Quốc. Ảnh: South China Morning Post.

Bất động sản và các lĩnh vực liên quan như xây dựng chiếm tối thiểu 25% GDP của Trung Quốc. Các tập đoàn bất động sản nước này ngày càng gặp khó khăn trong việc xoay xở các khoản nợ bằng đồng USD.

Những rắc rối trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc cũng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư hồi mùa hè vừa qua khi các nhà phát triển bất động sản “nợ nần” như Evergrande đứng bên bờ vực phá sản. Giới chức Bắc Kinh đã phải đưa ra những biện pháp mạnh tay nhằm hạ nhiệt và hạ đòn bẩy trong thị trường bất động sản.

Bất động sản đặt ra “cơn gió ngược tăng trưởng lớn nhất vào năm 2022”, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của Macquarie Larry Hu cho biết trong báo cáo triển vọng của mình.

Ông dự đoán tốc độ mua bất động sản tại Trung quốc được bán sẽ giảm với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn vào năm tới và đầu tư bất động sản sẽ giảm 2%, sau khi tăng dự kiến 4,8% trong năm nay.

“Tâm lý thị trường suy yếu cũng đang ảnh hưởng đến hoạt động mua bán nhà do người mua trì hoãn việc mua nhà vì cho rằng giá có thể giảm mạnh hơn nữa”, Fitch nhận định trong một báo cáo công bố hồi tuần trước và dự đoán doanh số bán nhà (tính theo giá trị) sẽ giảm 15% trong năm tới.

“Sự trì hoãn đối với hoạt động xây dựng sẽ ảnh hưởng đến các lĩnh vực liên quan, chẳng hạn như thép, quặng sắt và than cốc, làm giảm tốc độ đầu tư tài sản cố định và thậm chí đè nặng lên các tổ chức tài chính”, Fitch cho biết.

Trong chính sách kinh tế năm mới, Bắc Kinh đã nhấn mạnh rằng ổn định là ưu tiên hàng đầu của quốc gia 1,4 tỷ dân. Chính quyền Bắc Kinh cũng nói rõ ràng tăng trưởng năm nay quan trọng về chất hơn là về lượng.

Hương Vũ (Theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

CPI quý I/2024 tăng 3,77%, một phần là do giá gạo tăng “phi mã”

CPI quý I/2024 tăng 3,77%, một phần là do giá gạo tăng “phi mã”

(CLO) Trong quý I/2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,77%. Trong đó, gạo là mặt hàng tăng mạnh nhất trong quý, với mức tăng 21,71% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh tế vĩ mô
Chưa hoàn thiện chuỗi cung ứng, Việt Nam mất nhiều cơ hội thu hút FDI

Chưa hoàn thiện chuỗi cung ứng, Việt Nam mất nhiều cơ hội thu hút FDI

(CLO) Việc chưa hoàn thiện chuỗi sản xuất khiến Việt Nam mất đi khá nhiều cơ hội trong thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp “nội” chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng của các nhà đầu tư nước ngoài.

Kinh tế vĩ mô
GDP quý I/2024 tăng 5,66%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2020

GDP quý I/2024 tăng 5,66%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2020

(CLO) Quý I/2024, GDP Việt Nam ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020.

Kinh tế vĩ mô
Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

Tập đoàn Heraeus (Đức) nghiên cứu đầu tư dự án tại Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức, đoàn công tác của tỉnh Thái Bình do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận làm trưởng đoàn đã tới thành phố Frankfurt, CHLB Đức và có buổi làm việc với Tập đoàn Heraeus.

Kinh tế vĩ mô
Ninh Bình: Phát triển từ 1-3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển làng nghề, dịch vụ du lịch trong năm 2024

Ninh Bình: Phát triển từ 1-3 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển làng nghề, dịch vụ du lịch trong năm 2024

(CLO) Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Ninh Bình năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chương trình năm 2024.

Kinh tế vĩ mô