Hạn chế vì đại dịch COVID-19 đẩy giá lương thực toàn cầu tăng vọt

(CLO) Giá lương thực đang tăng lên trên khắp thế giới trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến người lao động không thể di cư sang các nước khác vào mùa thu hoạch. Tình trạng thiếu lao động cho vụ thu hoạch khiến chỉ số chính tăng lên mức cao nhất trong sáu năm, FAO cho biết.
luong thuc

Bài liên quan

Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Mỗi năm Việt Nam lãng phí 3,9 tỷ USD lương thực, thực phẩm

Ấn Độ chuyển hàng tấn lương thực tới biên giới tranh chấp với Trung Quốc

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp thế giới (FAO), chỉ số giá lương thực quốc tế đứng ở mức 113,3 trong tháng Giêng, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2014. Điều này đánh dấu mức tăng 11% so với cùng tháng năm ngoái và là tháng tăng thứ sáu liên tiếp so với cùng kỳ năm ngoái. Giá ngũ cốc tăng 24% lên mức cao nhất trong sáu năm tám tháng. Giá đường cũng tăng 8% và các sản phẩm từ sữa tăng 7%.

Việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong giai đoạn tháng 7-9 / 2020, đánh dấu đợt lao dốc lớn nhất trong lịch sử. Biến đổi khí hậu cũng có tác động đến các loại cây trồng đang chín, với hai yếu tố khiến chỉ số giá lương thực quốc tế đạt mức cao nhất trong sáu năm.

Một trong những nguyên nhân là do biến đổi khí hậu, khi Đông Nam Á phải hứng chịu những cơn mưa lớn, còn Nam Mỹ trải qua cảnh thời tiết khô hạn đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Đại dịch cũng gây khó khăn cho người lao động di cư ra nước ngoài. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, lao động nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp lên tới 17 triệu người. Con số này nhiều hơn dân số nông nghiệp trong nước ở các nền kinh tế tiên tiến là 13 triệu người.

Nhưng do đại dịch, việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp đã giảm 490.000 đơn vị trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2020 so với cùng thời điểm năm ngoái ở Nhật Bản, Hoa Kỳ và Châu Âu. Con số này lớn hơn so với mức giảm trong khu vực sản xuất, ở mức 3,4% và khu vực dịch vụ, đã giảm 4%.

Tại Pháp, khoảng 80% lao động trong lĩnh vực nông nghiệp được cho là người nhập cư, dẫn đến tình trạng thiếu lao động trầm trọng. Theo Đại học Oxford, tính đến cuối tháng 1, có 101 quốc gia vẫn ngừng nhập cảnh đối với những người từ một số hoặc tất cả các khu vực khác trên thế giới, khiến nông dân gặp khó khăn trong việc sử dụng lao động nước ngoài cần thiết.

Theo báo cáo cung cầu tháng 2 của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, dự báo sản lượng ngô của thế giới cho năm thị trường 2020/21 là 1.134,05 triệu tấn. Con số này đã được điều chỉnh giảm 4,4% so với dự báo được đưa ra vào tháng 5 năm ngoái.

Hơn nữa, nhu cầu tiêu thụ gia tăng đã tạo thêm áp lực tăng giá lương thực. Thống kê của Trung tâm Thương mại Quốc tế cho thấy, thương mại các sản phẩm thực phẩm lên tới 1,6 nghìn tỷ USD vào năm 2019, tăng 50% trong 10 năm qua. Sự gia tăng dân số ở các nền kinh tế mới nổi đã khiến thế giới ngày càng đói ăn. Trung Quốc cũng là một nước mua thực phẩm tích cực.

Ngoài ra, các nền kinh tế tiên tiến đang trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu lương thực do toàn cầu hóa, làm nghiêm trọng thêm tình hình. Giá trị nhập khẩu thực phẩm vào Nhật Bản, Hoa Kỳ và Châu Âu gần như tăng gấp ba lần trong năm 2017 so với số liệu của năm 2001.

Theo dữ liệu từ ILO, trong số 68 quốc gia, lạm phát lương thực cao hơn tỷ lệ lạm phát chung ở 62 quốc gia vào tháng 6 năm 2020. Đây là con số cao nhất trong 10 năm qua.

Con đường phục hồi mà nền kinh tế thế giới đã bắt đầu tạo ra từ đại dịch hiện đang được thúc đẩy bởi sự chuyển động mạnh mẽ trong lĩnh vực ô tô và ngành công nghiệp chip cũng như các chiến dịch tiêm chủng ở các nước. Tuy nhiên, giá lương thực tăng có thể gây tổn hại đến tiêu dùng và ngăn cản sự phục hồi trở lại.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: