Mynamar: Ít nhất 5 người tử vong khi cảnh sát nổ súng vào đám đông biểu tình

(CLO) Một bác sĩ và một chính trị gia cho biết cảnh sát Myanmar đã nổ súng vào những người biểu tình hôm Chủ nhật (28/2), giết chết ít nhất 4 người và làm bị thương nhiều người trong ngày biểu tình đẫm máu nhất kể từ cuộc đảo chính hồi đầu tháng.
Những người biểu tình ở Yangon, Myanmar. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình ở Yangon, Myanmar. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Quân đội Myanmar sa thải đại sứ tại LHQ sau bài phát biểu chống đảo chính

Cảnh sát Myanmar mở cuộc đàn áp quy mô nhất, một phụ nữ thiệt mạng

Đặc phái viên Myanmar kêu gọi Liên Hợp Quốc chặn âm mưu đảo chính trong nước

Một phụ nữ khác cũng chết vì nghi lên cơn đau tim sau khi cảnh sát sử dụng lựu đạn gây choáng để giải tán những giáo viên biểu tình ở thành phố chính Yangon, con gái bà và một đồng nghiệp cho biết.

Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội đảo chính và bắt giữ lãnh đạo chính phủ được bầu là bà Aung San Suu Kyi cùng phần lớn lãnh đạo đảng của bà vào ngày 1/2. Cuộc đảo chính đã thu hút hàng trăm nghìn người xuống đường biểu tình và bị các nước phương Tây lên án.

Hồng y Công giáo đầu tiên của đất nước đa số theo đạo Phật, Charles Maung Bo, cho biết trên Twitter rằng: "Myanmar giờ như một chiến trường".

Cảnh sát đã nổ súng ở các khu vực khác nhau của Yangon sau khi lựu đạn choáng, hơi cay và các phát súng chỉ thiên không giải tán được đám đông. Binh lính quân đội cũng được tăng cường để hỗ trợ cho cảnh sát.

Một số người bị thương đã được những người biểu tình đưa đi cấp cứu, để lại trên đường nhiều vệt máu đỏ thẫm, những hình ảnh từ truyền hình địa phương cho hay. Một người đàn ông đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện với vết đạn ở ngực, một bác sĩ yêu cầu giấu tên cho biết.

Theo chính trị gia Kyaw Min Htike, cảnh sát cũng nổ súng ở thành phố Dawei ở phía nam, khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tờ báo trực tuyến Irrawaddy đưa tin một người đã thiệt mạng trong một cuộc biểu tình ở thành phố Mandalay trong khi một tổ chức từ thiện dịch vụ khẩn cấp báo cáo hai người chết ở thị trấn trung tâm Bago.

Cảnh sát và người phát ngôn của hội đồng quân sự cầm quyền đã không có bình luận nào về tình hiện tại. Cảnh sát đã cũng đã can thiệp và giải tán đám đông biểu tình ở nhiều nơi khác trên đất nước.

Lãnh đạo đất nước hiện thời, Tướng Min Aung Hlaing cho biết tuần trước chính quyền đã sử dụng vũ lực tối thiểu để đối phó với các cuộc biểu tình. Tuy nhiên, có ít nhất tám người biểu tình hiện đã chết vào tuần trước. Quân đội cho biết một cảnh sát cũng đã thiệt mạng.

Cuộc đàn áp dường như cho thấy quyết tâm của quân đội trong việc áp đặt chính quyền của mình khi đối mặt với sự thách thức lan rộng, không chỉ trên đường phố mà còn tại các cơ quan dân sự, các chính quyền thành phố, sở tư pháp, giáo dục, y tế và truyền thông.

“Hành động leo thang rõ ràng của lực lượng an ninh Myanmar trong việc sử dụng vũ lực gây chết người ở nhiều thị trấn và thành phố ... là hành động thái quá và không thể chấp nhận được”, ông Phil Robertson, Phó giám đốc khu vực châu Á tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết trong một tuyên bố.

Hàng trăm người biểu tình từ chối xuống đường vào đầu giờ chiều ở Yangon. Nhiều người dựng rào chắn trong khi những người khác hô khẩu hiệu và hát các bài hát phản đối.

“Nếu họ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ bảo vệ", anh Nyan Win Shein nói trong một cuộc biểu tình ở Yangon.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: