Hàn Quốc bắt đầu giảm nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân Nga

(CLO) Thị phần của Nga trong cơ cấu nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc đã giảm 2 điểm phần trăm xuống còn 32%, hãng thông tấn Yonhap đưa tin có tham chiếu đến công ty năng lượng Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2023, Nga chiếm 34% lượng nhiên liệu hạt nhân nhập khẩu, từ năm 2020 đến năm 2024 là 32%. Yonhap lưu ý rằng số liệu thống kê được đưa ra cho các giai đoạn 5 năm vì nguồn cung được thực hiện theo hợp đồng dài hạn. Năng lượng hạt nhân hòa bình chiếm tới 30% sản lượng năng lượng của Hàn Quốc.

Từ năm 2020 đến năm 2024, Hàn Quốc đã nhập khẩu tổng cộng hơn 2.000 tấn urani làm giàu, trong khi 38% đến từ Pháp, 32% từ Nga, 25% từ Vương quốc Anh và 5% khác từ Trung Quốc. Theo luật hạt nhân quốc tế, Hàn Quốc không thể tự làm giàu urani ở mức phù hợp với năng lượng hạt nhân.

han quoc bat dau giam nhap khau nhien lieu hat nhan nga hinh 1

Nhà máy điện hạt nhân Rostov tại Nga. Ảnh: TASS.

Yonhap chỉ ra rằng chính quyền Hàn Quốc đang cố tình giảm thị phần của Nga trong cơ cấu nhập khẩu uranium do sự hợp tác giữa Moscow và Bình Nhưỡng, cố gắng tập trung trở lại vào các nước phương Tây, bao gồm cả khả năng ký kết hợp đồng với nhà cung cấp Centrus Energy của Mỹ.

Vào tháng 9 năm 2024, Yonhap đưa tin trích dẫn lời một nhân viên KHNP rằng Hàn Quốc có thể giảm thị phần của Nga trong khối lượng cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy điện hạt nhân vì lý do chính trị.

Hiện tại, Hàn Quốc đang vận hành 26 lò phản ứng điện tại 8 nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, quốc gia này phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn urani làm giàu nhập khẩu, trong đó hơn 30% đến từ Nga.

Bất chấp các lệnh trừng phạt và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các công ty phương Tây, Nga vẫn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của mình trên thị trường năng lượng hạt nhân toàn cầu. Chiến lược này cho phép Moscow củng cố vai trò của mình như một bên chủ chốt trong việc giải quyết các thách thức về năng lượng và môi trường của thế giới.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), sản lượng điện hạt nhân trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng 155% vào năm 2050, đạt 950 GW. Là một quốc gia hàng đầu trong ngành, Nga đang có vị thế tốt để tận dụng xu hướng này. Tờ Financial Times trước đó đưa tin rằng Nga đang tham gia vào hơn 1/3 số lò phản ứng mới đang được xây dựng trên toàn cầu.

Khánh An (Theo Tass)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: