Hàn Quốc chuẩn bị gói hỗ trợ trị giá hơn 7 tỷ USD cho ngành chip

(CLO) Hôm 12/5, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết nước này đang chuẩn bị kế hoạch cho gói hỗ trợ đầu tư và nghiên cứu chip trị giá hơn 10 nghìn tỷ won (7,30 tỷ USD), sau khi đặt mục tiêu giành chiến thắng trong “cuộc chiến” trong ngành bán dẫn.

Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok cho biết Chính phủ sẽ sớm công bố thông tin chi tiết về gói này, nhắm vào vật liệu chip, nhà sản xuất thiết bị và các công ty sản xuất linh kiện trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn.

Trong khi đó, cơ quan này cũng cho biết trong một tuyên bố rằng chương trình này có thể bao gồm các đề nghị cho vay chính sách và thành lập một quỹ mới được tài trợ bởi các tổ chức tài chính nhà nước và tư nhân.

han quoc chuan bi goi ho tro tri gia hon 7 ty usd cho nganh chip hinh 1

Ảnh minh họa: CNBC.

Hàn Quốc cũng đang xây dựng một cụm chip lớn ở Yongin, phía nam thủ đô Seoul, nơi được coi là khu phức hợp công nghệ cao lớn nhất thế giới.

Chủ tịch Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ dồn mọi nguồn lực có thể để giành chiến thắng trong “cuộc chiến” về chip, hứa hẹn lợi ích về thuế cho các khoản đầu tư.

Moody dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay, cao hơn so với mức tăng 1,4% của năm ngoái khi ngành bán dẫn phục hồi và đầu tư cơ sở vật chất tăng lên. Dự báo này lạc quan hơn triển vọng tăng trưởng 2,2% do Chính phủ Hàn Quốc và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đưa ra.

 Ngoài ra, tổ chức này dự báo tốc độ tăng trưởng của Hàn Quốc “sẽ chậm lại quanh mốc 2% trong thời gian dài sau nhiều thập kỷ kinh tế vượt trội”, mặc dù các nỗ lực chính sách phối hợp nhằm theo kịp sự đổi mới công nghệ, cùng với năng lực trong một số chuỗi cung ứng, sẽ được cải thiện đủ để duy trì tăng trưởng ở mức phù hợp với các nền kinh tế tiên tiến.

Tháng 3 vừa qua, xuất khẩu - động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Hàn Quốc, đã tăng tháng thứ 6 liên tiếp, sau thời kỳ suy thoái kéo dài 1 năm do nhu cầu toàn cầu vững chắc về chất bán dẫn.

Trong khi đó, Nhật Bản đang nóng lòng muốn giành lại vị thế cường quốc bán dẫn để mất vào tay Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Báo cáo hồi tháng 3, Chính phủ Nhật Bản viết: "Nhật Bản chiếm hơn một nửa thị trường bán dẫn toàn cầu vào những năm 1980, nhưng các quốc gia khác đã dẫn đầu trong ngành công nghiệp này kể từ đó.

Trong khi các nhà máy ở các nơi khác trên thế giới hiện đang sản xuất hàng loạt chip 3nm, thế hệ tiên tiến nhất được sản xuất tại Nhật Bản chỉ là chip 40nm". Về cơ bản, kích thước nanomet (nm) càng nhỏ, chip càng mạnh hơn và hiệu quả hơn.

Lê Na (Theo CNBC)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: