Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ cao nhất lịch sử là 42,5°C vào hôm nay

(CLO) Hàn Quốc ngày 2/8 ghi nhận mức nhiệt cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê thời tiết hơn 100 năm trước, trong bối cảnh đợt nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều khu vực và buộc chính quyền phát đi cảnh báo khẩn cấp.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), thành phố Yangsan ở phía đông nam nước này ghi nhận nhiệt độ lên tới 42,5°C vào lúc 13h26 (giờ địa phương), mức cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử quan trắc của Hàn Quốc.

Yangsan đã trải qua 5 ngày liên tiếp có nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C. Trong khi đó, nhiều thành phố lớn khác như Daegu và Busan cũng ghi nhận nền nhiệt trên 30°C.

Trước tình hình nắng nóng kéo dài, hơn 20 địa phương trên cả nước đã được đặt trong tình trạng cảnh báo khẩn cấp về nắng nóng - cấp cảnh báo mới được Hàn Quốc áp dụng từ năm nay nhằm ứng phó với các đợt nhiệt độ cực đoan.

Theo quy định, cảnh báo được kích hoạt khi nhiệt độ cảm nhận dự kiến đạt từ 38°C hoặc nhiệt độ thực tế từ 39°C trở lên.

hanvin-cheong-hwwvvbgl6ui-unsplash.jpg
Sông Hàn, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Unsplash

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân ngừng ngay các hoạt động ngoài trời, đồng thời cảnh báo những không gian kín không có điều hòa có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe.

"Người dân nên nhanh chóng di chuyển đến các trung tâm tránh nóng, khu vực có bóng râm hoặc những nơi có điều hòa, đồng thời nghỉ ngơi và bổ sung đủ nước", KMA cho biết.

Nắng nóng khiến nhiều người dân lựa chọn ở trong các trung tâm thương mại, quán cà phê hoặc các không gian có điều hòa để tránh thời tiết khắc nghiệt.

Theo dữ liệu của KMA, số ngày nắng nóng trung bình mỗi năm tại Hàn Quốc đã tăng từ khoảng 8 ngày trong thập niên 1970 lên 19 ngày trong 5 năm gần đây. Một ngày được coi là nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất đạt từ 33°C trở lên.

Đợt nắng nóng cũng ảnh hưởng đến các hoạt động thể thao. Liên đoàn Bóng chày Hàn Quốc (KBO) đã hủy trận đấu tại thành phố Changwon sau khi nhiệt độ tại đây lên tới 39,5°C. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp bị hủy tại Changwon vì thời tiết cực đoan.

KBO cho biết, quyết định được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho khán giả, vận động viên và ban tổ chức trong bối cảnh khu vực vẫn đang chịu cảnh báo nắng nóng nghiêm trọng.

Các nhà khoa học nhận định những hiện tượng thời tiết cực đoan như sóng nhiệt đang xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn do tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Bên cạnh đó, sự trở lại của hiện tượng El Niño trong năm nay cũng góp phần làm gia tăng nhiệt độ tại nhiều khu vực trên thế giới.

Không chỉ Hàn Quốc, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang trải qua mùa hè khắc nghiệt. Nhiệt độ tại một số khu vực ở miền nam châu Âu vượt 40°C, buộc chính quyền nhiều nước ban hành cảnh báo sức khỏe, ứng phó cháy rừng và khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt.

Tại Ý, giới chức cho biết gần như toàn bộ các thành phố lớn sẽ được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất từ ngày 3/8.

Xem thêm

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: