Nắng nóng kỷ lục phơi bày điểm yếu của hệ thống y tế Pháp

(CLO) Đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 6 đã gây áp lực lớn lên hệ thống y tế và dịch vụ tang lễ của Pháp, đồng thời làm gia tăng lo ngại về khả năng ứng phó của nước này trước các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu.

Theo số liệu sơ bộ, Pháp ghi nhận 2.025 ca tử vong vượt mức bình thường trong đợt nắng nóng khi nhiệt độ có nơi lên tới 43,8 độ C. Số ca tử vong tăng gần 65% tại Paris và gần 50% tại vùng Centre-Val de-Loire. Các số liệu này mới phản ánh khoảng 60% tổng số ca tử vong và có thể còn tăng khi thống kê hoàn tất.

Đợt nắng nóng đến sớm hơn thường lệ đã gây ra nhiều vụ cháy rừng, buộc nhiều trường học phải đóng cửa và khiến các bệnh viện chịu áp lực lớn. Người cao tuổi, đặc biệt là những người sống trong các viện dưỡng lão hoặc nhà ở không có điều hòa, là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

fa.jpg
Quang cảnh thủ đô Paris của Pháp, Ảnh: Unsplash

Áp lực gia tăng cũng khiến nhiều cơ sở tang lễ rơi vào tình trạng quá tải. Một số nhà tang lễ phải sử dụng thêm container đông lạnh để bảo quản thi thể, trong khi các cơ sở ở ngoài thủ đô cũng phải tiếp nhận thi thể từ khu vực Paris do năng lực xử lý tại đây không đáp ứng đủ nhu cầu.

Các chuyên gia cho rằng Pháp đã cải thiện đáng kể khả năng ứng phó kể từ đợt nắng nóng lịch sử năm 2003, vốn khiến gần 15.000 người tử vong vượt mức bình thường. Sau sự kiện đó, nước này đã xây dựng hệ thống cảnh báo nắng nóng, tăng cường dự báo thời tiết, cảnh báo công cộng và các biện pháp bảo vệ nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định những cải thiện này vẫn chưa giải quyết được các vấn đề mang tính cấu trúc như tình trạng thiếu điều hòa tại bệnh viện, trường học và viện dưỡng lão. Các chuyên gia kêu gọi Pháp triển khai một chiến lược dài hạn nhằm nâng cấp hạ tầng để thích ứng với tình trạng nắng nóng ngày càng nghiêm trọng.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã cam kết đầu tư hàng trăm triệu euro để lắp đặt hệ thống làm mát cho bệnh viện và viện dưỡng lão. Tuy nhiên, phe đối lập, trong đó có Đảng Xanh, cho rằng mức đầu tư này chưa tương xứng với quy mô thách thức mà nước Pháp đang phải đối mặt.

Theo khảo sát do Bộ Y tế Pháp công bố năm 2025, 41% trong gần 3.000 cơ sở chăm sóc người cao tuổi không có khu sinh hoạt chung được trang bị điều hòa, trong khi chưa đến 10% có điều hòa trong phòng của người cao tuổi. Điều này khiến việc bảo vệ nhóm dân số dễ tổn thương trước các đợt nắng nóng cực đoan gặp nhiều khó khăn.

Dữ liệu ban đầu cũng cho thấy số ca tử vong tại nhà trong giai đoạn từ ngày 22-28/6 tăng hơn 91% so với thông thường. Giới chuyên gia nhận định khi số liệu đầy đủ được công bố, tổng số người tử vong do đợt nắng nóng có thể còn cao hơn đáng kể, làm gia tăng sức ép buộc Chính phủ Pháp đẩy nhanh các chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ người cao tuổi.

Xem thêm

Cựu binh Mỹ phóng hỏa trụ sở cơ quan nhập cư tại New York

Cựu binh Mỹ phóng hỏa trụ sở cơ quan nhập cư tại New York

(CLO) Ngày 20/7, các nhà chức trách Mỹ đã bắt giữ một người đàn ông sau khi người này phóng hỏa và đốt pháo hoa ngay trên bậc thềm của tòa nhà đặt văn phòng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại khu Hạ Manhattan, thành phố New York.

Cỡ chữ bài viết: