Kế hoạch đầy tham vọng này bao gồm việc đào tạo 500.000 "chiến binh drone" và phân phối hàng chục nghìn hệ thống không người lái cho các đơn vị tiền tuyến nhằm đối phó với các thách thức an ninh trong khu vực.
Quân đội Hàn Quốc đặt mục tiêu sản xuất 110.000 máy bay không người lái vào năm 2029 để trang bị cho lục quân, hải quân, không quân và thủy quân lục chiến. Mục tiêu là đưa drone trở thành trang bị tiêu chuẩn của mỗi quân nhân.
Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 26/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back nhấn mạnh: "Máy bay không người lái không nên chỉ là trang bị dành cho một số đơn vị nhất định, mà phải trở thành công cụ tác chiến phổ biến". Ông cho rằng binh sĩ cần sử dụng drone như "một loại vũ khí cá nhân thứ hai".
Bộ trưởng Ahn cũng cho biết toàn bộ linh kiện sử dụng để chế tạo các hệ thống này sẽ do Hàn Quốc tự sản xuất, thay vì sử dụng linh kiện từ Trung Quốc.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều đẩy mạnh phát triển năng lực máy bay không người lái, sau khi các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các hệ thống không người lái trên chiến trường.
Ông Ahn nhận định: "Những máy bay không người lái giá rẻ được vận hành với số lượng lớn đang làm thay đổi căn bản bản chất của chiến tranh".
Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ mở rộng các hệ thống chống drone, bao gồm vũ khí laser và vũ khí vi sóng công suất cao. Đồng thời, quân đội nước này sẽ điều chỉnh phương thức tác chiến để từng quân chủng có thể tự tiến hành nhiệm vụ trinh sát và tấn công bằng drone, thay vì phụ thuộc vào một bộ chỉ huy tập trung.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng sẽ sửa đổi quy định mua sắm nhằm đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ dân sự vào quân đội và đưa quân đội trở thành khách hàng lớn, qua đó thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp drone trong nước.