Sự cố thiếu phiếu bầu đã làm bùng phát các cuộc biểu tình, dẫn đến việc Chủ tịch NEC từ chức và khiến Tổng thống Lee Jae Myung kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra toàn diện.
Theo một quan chức NEC, sự cố xảy ra tại 91 trạm bỏ phiếu trên toàn quốc vào ngày bầu cử, khiến 26 trạm phải tạm dừng việc bỏ phiếu, gây ra tình trạng hỗn loạn và ngăn cản nhiều cử tri thực hiện quyền công dân của mình. Tại Seoul, ít nhất 42 trạm bỏ phiếu đã bị ảnh hưởng.
Mặc dù Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã đưa ra lời xin lỗi công khai và thành lập ủy ban tìm hiểu sự thật, nhưng họ vẫn bác bỏ yêu cầu bầu cử lại, cho rằng những gián đoạn này không đủ căn cứ pháp lý để hủy bỏ kết quả.
Ủy ban điều tra đặc biệt của Quốc hội Hàn Quốc sẽ xem xét hoạt động của NEC cùng các ủy ban bầu cử địa phương về những gì các nghị sĩ cho là hành vi xâm phạm quyền bỏ phiếu của công dân, đồng thời đánh giá nhu cầu cải cách công tác quản lý bầu cử.
Ủy ban điều tra gồm các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ cầm quyền, Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập và các đảng nhỏ khác. Nghị sĩ Yoon Sang Hyun của PPP sẽ giữ chức Chủ tịch ủy ban.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong Sik nhấn mạnh: "Cuộc điều tra xác minh sự thật này không phải là điểm kết thúc mà là điểm khởi đầu... Cuộc điều tra của Quốc hội cần xác định rõ nguyên nhân và đưa ra các biện pháp cải cách quản lý bầu cử mà người dân có thể tin tưởng".
Cuộc điều tra không chỉ dừng lại ở vấn đề thiếu phiếu bầu mà còn mở rộng sang các cáo buộc sai phạm nội bộ tại NEC, bao gồm tuyển dụng ưu ái, sai sót kế toán và lãng phí ngân sách. Cựu Chủ tịch NEC Roh Tae Ak, người đã từ chức vào ngày 5/6 để nhận trách nhiệm về sự cố, hiện đang là tâm điểm của các chỉ trích.
Sự cố quản lý bầu cử yếu kém đã kích ngòi cho những cuộc biểu tình kéo dài từ ngày 5/6 tại Công viên Olympic ở Seoul. Hàng ngàn người, đặc biệt là cử tri trẻ và các nhà hoạt động, đã tụ tập để đòi tổ chức lại cuộc bầu cử và yêu cầu những người có trách nhiệm phải giải trình. Đỉnh điểm vào ngày 6/6, có khoảng 10.000 người đã tham gia biểu tình quanh trung tâm kiểm phiếu.