Hàn Quốc phát triển tên lửa phóng từ tàu ngầm

(CLO) Các nhà phát triển quân sự Hàn Quốc được cho là đã tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

“Điều này sẽ cung cấp cho Hải quân Hàn Quốc khả năng tên lửa phòng không có thể rất hiệu quả ở ngoài khơi bờ biển phía đông của Triều Tiên”, ông David Maxwell, thành viên cấp cao của Foundation for Defense of Democracies cho biết.

Ông nói thêm, vụ thử được báo cáo mang lại cho Hàn Quốc sự khác biệt đáng ngạc nhiên khi là quốc gia duy nhất phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mà không phát triển đầu đạn hạt nhân. Các quan chức Hàn Quốc gần đây đã cam kết phát triển vũ khí "có sức công phá được nâng cao đáng kể" để ứng phó với Triều Tiên.

han quoc phat trien ten lua phong tu tau ngam hinh 1

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: WE

Bài liên quan

Hàn Quốc kéo dài giãn cách xã hội thêm 1 tháng trước kỳ nghỉ lễ tạ ơn

Hàn Quốc quy định đặt camera trong phòng mổ sau hàng loạt ca phẫu thuật tử vong

Hàn Quốc báo cáo số ca tử vong do COVID hàng ngày cao nhất từ đầu năm

Hàn Quốc tiếp tục giãn cách xã hội, Úc kéo dài phong tỏa COVID-19

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Quân đội của chúng tôi đảm bảo các khí tài quân sự tối tân để đảm bảo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên bằng cách xây dựng các khả năng quân sự mạnh mẽ một kế hoạch phát triển dài hạn”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết mà không trực tiếp xác nhận vụ thử.

Các nhà phân tích ở Hàn Quốc và Mỹ nhất trí rằng Seoul khó có thể cố gắng phát triển đầu đạn hạt nhân của riêng mình. Giáo sư Leif-Eric Easley của Đại học Ewha nói với Japan Times rằng: “Chừng nào Mỹ và Hàn Quốc còn duy trì quan hệ đồng minh, Seoul sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân”.

Ông Maxwell đồng tình rằng Hàn Quốc khó có thể vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, mặc dù "Hàn Quốc có khả năng công nghệ để sản xuất vũ khí hạt nhân nếu họ muốn". Các nhà phân tích cho rằng, vụ phóng được báo cáo vẫn chứng minh tiềm năng tiến bộ công nghệ của Hàn Quốc.

Ông Maxwell nói: “Tôi hy vọng Hàn Quốc sẽ muốn sử dụng khả năng này để nhắm mục tiêu vào các tên lửa của Triều Tiên trước khi phóng".

Động thái này diễn ra khi các quan chức phương Tây nhận thấy mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ cả Trung Quốc và Triều Tiên.

“Kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng... mà không có bất kỳ giới hạn hay ràng buộc nào cũng như thiếu minh bạch hoàn toàn",Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm thứ Hai (6/9) tại một hội nghị của NATO về kiểm soát vũ khí.

“Ngoài ra còn có những nước khác đang trang bị vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa tiên tiến. Chẳng hạn như Triều Tiên và Iran đang ngang nhiên phớt lờ hoặc phá vỡ các quy tắc toàn cầu và truyền bá công nghệ nguy hiểm", ông Stoltenberg nhấn mạnh. 

Trong bối cảnh đó, những hạn chế của tên lửa mới, được cho là có tầm bắn 500 km khiến một số chiến lược gia Mỹ thất vọng.

“Người Hàn Quốc đã trở nên quá tập trung vào Triều Tiên, và đặc biệt là dưới thời ông Moon”, Alex Gray, người từng làm Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho hay. “Seoul đang tự hạ thấp sức nặng của mình đối với sự cạnh tranh của Trung Quốc".

Các tính toán về chính sách đối ngoại của Hàn Quốc rất phức tạp do sự phụ thuộc kinh tế của nước này vào Trung Quốc, nước đã sử dụng đòn bẩy đó để trả đũa việc Seoul quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa có radar với khả năng phát hiện không chỉ tên lửa của Triều Tiên mà còn cả các vụ phóng của Trung Quốc.

Ông Maxwell nói: “Chừng nào mối đe dọa từ phía bắc còn tồn tại, chúng ta không nên mong đợi sự đóng góp lớn của Hàn Quốc ngoài bán đảo".

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: