Hàn Quốc sắp triển khai vũ khí laser như trong phim Chiến tranh giữa các vì sao

(CLO) Hàn Quốc sẽ triển khai vũ khí laser trong năm nay, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai và vận hành loại vũ khí như trong phim viễn tưởng này trong quân đội.

Hàn Quốc gọi chương trình laser này là "dự án StarWars", lấy cảm hứng từ bộ phim vũ trụ viễn tưởng Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) - nơi các tàu vũ trụ tấn công nhau bằng tia laser và các chiến binh sử dụng kiếm ánh sáng.

Theo Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết vào ngày 11/7, quân đội nước này đã hợp tác với công ty hàng không vũ trụ Hanwha Aerospace để phát triển các loại vũ khí laser tiêu diệt máy bay không người lái (UAV) của đối phương. 

Dù chỉ với chi phí chỉ 2.000 won (1,45 USD) mỗi phát bắn, song các vũ khí laser này vẫn hoạt động hiệu quả, êm ái và gần như vô hình.

han quoc sap trien khai vu khi laser nhu trong phim chien tranh giua cac vi sao hinh 1

Máy bay không người lái nghi của Triều Tiên được xem xét tại Bộ Quốc phòng ở Seoul, Hàn Quốc vào năm 2017. Ảnh: Yonhap

"Đất nước chúng tôi đang trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai và vận hành vũ khí laser", DAPA cho biết, nói thêm rằng các loại vũ khí này sẽ giúp tăng cường khả năng ứng phó của quân đội trước hoạt động của UAV Triều Tiên, hơn nữa còn là yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường trong tương lai.

Tại một cuộc họp báo, người phát ngôn của DAPA giải thích rằng vũ khí laser bắn hạ UAV bằng cách đốt cháy động cơ hoặc các thiết bị điện khác của UAV bằng chùm tia sáng trong vòng 10 đến 20 giây. 

Tháng 12 năm ngoái, 5 UAV của Triều Tiên đã xâm nhập vào Hàn Quốc, khiến Seoul phải điều động máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công cũng như cố gắng bắn hạ chúng. Đó là vụ xâm nhập đầu tiên như vậy kể từ năm 2017.

Theo tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận RAND Corporation của Mỹ, các quốc gia bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Vương quốc Anh đang chạy đua phát triển và triển khai vũ khí laser, còn được gọi là vũ khí năng lượng định hướng.

Tổ chức nghiên cứu cho biết những loại vũ khí này đang nhận được sự quan tâm đáng kể nhằm giúp chống lại sự phổ biến của các hệ thống không người lái, cũng như nhắm mục tiêu vào tên lửa đang bay hoặc vệ tinh trên quỹ đạo.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: