Hàn Quốc thông qua đạo luật đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ

(CLO) Ngày 12/3, Hàn Quốc đã chính thức thông qua một đạo luật nhằm triển khai cam kết đầu tư trị giá 350 tỷ USD vào Mỹ mà Seoul đã đưa ra vào năm ngoái.

Đây là bước đi quan trọng nhằm giúp quốc gia này tránh được các mức thuế quan cao nhất từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Các quan chức Chính phủ Hàn Quốc đã hối thúc Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật gây tranh cãi này trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Hàn Quốc đang đối mặt với sự bất ổn ngày càng tăng do chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ và những lo ngại về hệ lụy từ cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran.

Đạo luật được thông qua với 226 phiếu thuận và 8 phiếu chống, chỉ vài giờ sau khi chính quyền ông Trump gia tăng áp lực lên các đối tác thương mại bằng cách mở một cuộc điều tra mới về hoạt động sản xuất tại các nước ngoài, bao gồm cả các đồng minh như Hàn Quốc và Nhật Bản.

Cuộc điều tra này có thể dẫn đến các loại thuế nhập khẩu mới nếu các quan chức Mỹ cho rằng các thực hành thương mại của đối tác là không công bằng.

Screenshot 2026-03-12 at 14.27.53
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh chụp màn hình.

Tổng thống Trump và đội ngũ của ông đã nói rõ rằng họ đang tìm cách sử dụng các mức thuế mới để bù đắp doanh thu bị mất sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế "đối ứng" mà ông đã ban hành ngay sau khi lên nắm quyền vào đầu năm 2025.

Luật mới của Hàn Quốc kêu gọi thành lập một tập đoàn nhà nước để quản lý các khoản đầu tư đã hứa vào Mỹ. Cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm xem xét và lựa chọn các dự án dựa trên ý kiến đóng góp từ các cơ quan quản lý thương mại của cả Hàn Quốc và Mỹ.

Việc thành lập thực thể này được kỳ vọng sẽ giúp Seoul quản lý dòng vốn đầu tư một cách có hệ thống hơn trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang biến động mạnh do các xung đột tại Trung Đông, vốn đã phơi bày sự tổn thương của nền kinh tế Hàn Quốc khi phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu và nhiên liệu nhập khẩu.

Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, Hàn Quốc đã chốt thỏa thuận với Mỹ vào tháng 11 năm ngoái để đầu tư 200 tỷ USD vào ngành bán dẫn và các ngành công nghệ cao khác, cùng 150 tỷ USD vào lĩnh vực đóng tàu. Đổi lại, Washington đồng ý giảm mức thuế "đối ứng" đối với hàng hóa từ Seoul từ 25% xuống còn 15%.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: