Hàn Quốc vẫn sẽ tăng chỉ tiêu ngành y bất chấp lo ngại biểu tình

(CLO) Ngày 10/2, Bộ Y tế Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tăng 16% chỉ tiêu tuyển sinh ngành y vào năm 2027 và sẽ tiếp tục lộ trình này trong những năm tiếp theo.

Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ hiệp hội bác sĩ, gợi nhớ lại những cuộc biểu tình quy mô lớn khắp Hàn Quốc từng gây chấn động vào năm 2024.

Theo thông tin từ Bộ Y tế nước này, mục tiêu của kế hoạch là nâng chỉ tiêu sinh viên y khoa lên mức 3.548 người vào năm 2027, tăng thêm 490 người so với năm 2024. Đây là nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm củng cố các cơ sở y tế công cộng, y tế thiết yếu và đặc biệt là hệ thống y tế tại các khu vực địa phương đang thiếu hụt nhân lực.

Cuộc biểu tình năm 2024. Video: CGTN

Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các đợt tăng chỉ tiêu theo từng giai đoạn cho đến khi đạt tổng cộng 3.871 sinh viên vào năm 2030. Động thái này diễn ra sau một cuộc khủng hoảng y tế trầm trọng kéo dài từ tháng 2/2024 đến cuối năm 2025, thời điểm hàng nghìn bác sĩ thực tập đã đồng loạt bỏ việc để phản đối các đợt tăng chỉ tiêu với quy mô lớn hơn dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Jeong Eun-kyeong đề cập đến những khó khăn và bất đồng trong quá khứ, và khẳng định: "Kế hoạch được đưa ra sau các cuộc thảo luận".

Bà nhấn mạnh thêm rằng: "Chính phủ sẽ giao tiếp với nhân viên y tế và công chúng bằng một thái độ khiêm tốn". Tuy nhiên, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, tổ chức đại diện cho các học viên y khoa, đã kịch liệt phản đối và gọi động thái này là "vô trách nhiệm".

Họ lo sợ quyết định tăng chi tiêu tuyển sinh của Chính phủ Hàn Quốc ảnh hưởng tới quyền lợi của các bác sĩ hiện tại và chỉ dựa trên "những ước tính kém cỏi và dữ liệu bị bóp méo" khi cho rằng nước này "không thiếu bác sĩ".

Hiện tại, dư luận nước này vẫn đang nín thở theo dõi liệu giới bác sĩ có một lần nữa tổ chức các đợt đình công hay phản đối rầm rộ để chống lại biện pháp mới này hay không.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: