Hàng chục xe quay đầu tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ vì không đủ điều kiện vào Thủ đô

(CLO) Qua 2 ngày triển khai lập 22 chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ Thủ đô, rất nhiều phương tiện đi từ vùng có dịch về Hà Nội đã phải quay đầu xe vì không đủ điều kiện đi vào thành phố.
Ghi nhận của PV vào đầu chiều 16/7, tại chốt số 2 tại Quốc lộ 1B (trạm thu phí đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ), lực lượng liên ngành vẫn đang triển khai kiểm soát phương tiện di chuyển vào TP. Hà Nội dưới ánh nắng gay gắt.

Ghi nhận của PV vào đầu chiều 16/7, tại chốt số 2 tại Quốc lộ 1B (trạm thu phí đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ), lực lượng liên ngành vẫn đang triển khai kiểm soát phương tiện di chuyển vào TP. Hà Nội dưới ánh nắng gay gắt.

Tất cả phương đều phải dừng xe để kiểm tra.

Tất cả phương đều phải dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ của các chủ phương tiện.

Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ của các chủ phương tiện.

Tất cả đều được yêu cầu di chuyển đến

Tất cả đều được yêu cầu di chuyển đến "khu vực khai báo y tế" để khai báo, kiểm tra.

Tại đây người dân phải kê khai y tế trên các tờ khai, khai rõ ràng đi từ đâu về Hà Nội để lực lượng y tế nắm được có đi từ vùng có dịch về hay không.

Tại đây người dân phải kê khai y tế trên các tờ khai, khai rõ ràng đi từ đâu về Hà Nội để lực lượng y tế nắm được có đi từ vùng có dịch về hay không.

Đối với các trường hợp trên 37 độ C sẽ phải kiểm tra lại.

Đối với các trường hợp trên 37 độ C sẽ phải kiểm tra lại.

Toàn bộ danh sách người đến đều được lưu lại danh sách theo từng ngày, như tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại...

Toàn bộ danh sách người đến đều được lưu lại danh sách theo từng ngày, như tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại...

Đối với người dân di chuyển từ vùng đang có dịch về Hà Nội, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, trong khoảng thời gian 3 ngày, thân nhiệt dưới 37 độ C, thì sẽ được lưu thông qua chốt. Tất cả các phiếu xét nghiệm được đơn vị y tế chụp ảnh gửi về trung tâm.

Đối với người dân di chuyển từ vùng đang có dịch về Hà Nội, yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, trong khoảng thời gian 3 ngày, thân nhiệt dưới 37 độ C, thì sẽ được lưu thông qua chốt. Tất cả các phiếu xét nghiệm được đơn vị y tế chụp ảnh gửi về trung tâm.

Nhiều người dân di chuyển từ vùng dịch về do chưa nắm rõ quy định nên đã đưa giấy xác nhận đã tiêm chủng vắc xin để đi qua. Tất cả các trường hợp này đều phải quay đầu xe. Một đoàn công tác di chuyển từ TP. Hà Nội đi tỉnh Hà Nam (là tỉnh đang có dịch) công tác vào sáng 16/7, đến đầu chiều quay trở về Hà Nội đã phải quay xe trở ra vì không có giấy xét nghiệm âm tính, chủ đoàn có giấy xác nhận đã tiêm chủng vắc xin nhưng giấy này không phải điều kiện để được đi vào TP. Hà Nội, nên cả đoàn đành quay xe lại đi test nhanh COVID-19.

Nhiều người dân di chuyển từ vùng dịch về do chưa nắm rõ quy định nên đã đưa giấy xác nhận đã tiêm chủng vắc xin để đi qua. Tất cả các trường hợp này đều phải quay đầu xe. Một đoàn công tác di chuyển từ TP. Hà Nội đi tỉnh Hà Nam (là tỉnh đang có dịch) công tác vào sáng 16/7, đến đầu chiều quay trở về Hà Nội đã phải quay xe trở ra vì không có giấy xét nghiệm âm tính, chủ đoàn có giấy xác nhận đã tiêm chủng vắc xin nhưng giấy này không phải điều kiện để được đi vào TP. Hà Nội, nên cả đoàn đành quay xe lại đi test nhanh COVID-19.

Lực lượng y tế cũng giải thích rõ đối với người dân nếu di chuyển ra khỏi TP. Hà Nội thì không cần phải kê khai y tế, nhưng khi trở lại Thủ đô đều phải kê khai y tế. Đặc biệt, nếu đi từ vùng dịch trở về thì phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Lực lượng y tế cũng giải thích rõ đối với người dân nếu di chuyển ra khỏi TP. Hà Nội thì không cần phải kê khai y tế, nhưng khi trở lại Thủ đô đều phải kê khai y tế. Đặc biệt, nếu đi từ vùng dịch trở về thì phải có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Ghi nhận của chúng tôi, chỉ chưa đầy 1h đồng hồ, đã có hơn 10 phương tiện phải quay đầu xe vì không đủ điều kiện đi vào thành phố Hà Nội.

Ghi nhận của chúng tôi, chỉ chưa đầy 1h đồng hồ, đã có hơn 10 phương tiện phải quay đầu xe vì không đủ điều kiện đi vào thành phố Hà Nội.

Các phương tiện không đủ điều kiện để vào TP Hà Nội, được lực lượng y tế hướng dẫn quay đầu xe đến điểm test nhanh COVID-19 ở huyện gần nhất để kiểm tra.

Các phương tiện không đủ điều kiện để vào TP Hà Nội, được lực lượng y tế hướng dẫn quay đầu xe đến điểm test nhanh COVID-19 ở huyện gần nhất để kiểm tra.

Một chiếc xe khách đường dài có khoảng 10 người trên xe, trong đó có 3 người không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Lái xe đành phải quay xe tại chốt để đi test nhanh cho những hành khách còn lại.

Một chiếc xe khách đường dài có khoảng 10 người trên xe, trong đó có 3 người không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19. Lái xe đành phải quay xe tại chốt để đi test nhanh cho những hành khách còn lại.

Được biết, trong buổi sáng 16/7, tại chốt số 2 tại Quốc lộ 1B (trạm thu phí đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ) đã có khoảng gần 30 phương tiện phải quay đầu xe vì không đủ điều kiện đi vào Thủ đô Hà Nội.

Được biết, trong buổi sáng 16/7, tại chốt số 2 tại Quốc lộ 1B (trạm thu phí đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ) đã có khoảng gần 30 phương tiện phải quay đầu xe vì không đủ điều kiện đi vào Thủ đô Hà Nội.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: