Hàng cứu trợ từ tổ chức ASEAN đã được chuyển cho người dân Yên Bái

(CLO) Đêm 13/9, hàng cứu trợ của Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (Trung tâm AHA) đã được chuyển cho người dân Yên Bái bị ảnh hưởng bão số 3 (Yagi).

Để ứng phó khẩn cấp khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (bão Yagi), hỗ trợ các khu cầu khẩn cấp và cứu trợ người dân vùng thiên tai, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc và kết nối với Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai (Trung tâm AHA) để cung cấp viện trợ hàng hóa quốc tế khẩn cấp cho người dân vùng ảnh hưởng tại tỉnh Yên Bái.

Theo đó, tại Yên Bái, ngay trong đêm, đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Văn Tiến, phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai trao hàng hỗ trợ cho Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và các sở ban ngành.

hang cuu tro tu to chuc asean da duoc chuyen cho nguoi dan yen bai hinh 1

Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai trao hàng hỗ trợ cho bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và các sở ban ngành.

Được biết, vào ngày 11/9, Chính phủ Úc hỗ trợ tỉnh Yên Bái 2.730 dụng cụ sửa chữa nhà cửa, dụng cụ vệ sinh cá nhân, dụng cụ sinh hoạt gia đình (dụng cụ bếp, chăn, màn, thảm ngủ, tấm bạt che) với tổng giá trị 49.000 Đô la Úc; cam kết tiếp tục hỗ trợ thêm 3.000.000 Đô la Úc tiền mặt.

Theo đó, ngày 13/9, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) hỗ trợ tỉnh Yên Bái 700 bộ đồ dùng gia đình có tính đến nhu cầu của phụ nữ và người khuyết tật.

Vào ngày 13/9/2024, Bộ NN và phát triển nông thôn đã tổ chức tiếp nhận 2/03 chuyến bay trở hàng cứu trợ của Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo thiên tai (Trung tâm AHA) để hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3.

hang cuu tro tu to chuc asean da duoc chuyen cho nguoi dan yen bai hinh 2

Đêm 13/9, Hàng cứu trợ của Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên ta (Trung tâm AHA) đã được chuyển cho người dân Yên Bái bị ảnh hưởng bão số 3 (Yagi).

Hàng của Trung tâm AHA được chuyên trở trên 3 chuyến bay đến sân bay Nội Bài gồm: Bộ dụng cụ gia đình, bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, bộ dụng cụ bếp, bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân với tổng giá trị 254.091,74 USD (tương đương 6.238,6 triệu đồng), ngay khi nhận được, số hàng trên chuyến bay đầu tiên đã được chuyển cho tỉnh Yên Bái, số hàng trên 2 chuyến bay còn lại sẽ được chuyển đến tỉnh Lào Cai trong ngày 14/9/2024.

Tính đến ngày 13/9, Công ty Acecook Việt Nam đã hỗ trợ 7.000 thùng mỳ tôm cho các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Dự kiến từ ngày 14-16/9, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ tỉnh Yên Bái 40 máy lọc nước cầm tay và 200 tấm bạt nhựa đa năng; tổng giá trị 124.100 Đô la Mỹ.

Tổ chức Samaritan’s Purse hỗ trợ cho các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng 3000 đèn pin, 3000 bộ dụng cụ bếp, 3000 bộ lọc nước, 3000 thùng đựng nước sạch, 6000 xô nhựa, với tổng giá trị 116.000 Đô la Mỹ.

Chính phủ Thụy Sỹ, Chính phủ Ấn độ, Chính phủ Hà Quốc hiện đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để hỗ trợ các tỉnh miền núi phía Bắc.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: